18/05/2009 - 08:23

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Phát huy cao nhất các thế mạnh, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc

Sáng 17-5, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm thực hiện bức thư cuối cùng của Bác Hồ gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Tới dự có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trình bày nêu rõ: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù bận trăm công ngàn việc vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương Nghệ An tình cảm đặc biệt, sự quan tâm, động viên nhắc nhở quý báu và ân cần. Bác chỉ có 2 lần về thăm quê, kết hợp với các công việc quan trọng khác. Ngày 21-7-1969, 42 ngày trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng, Bác gửi bức thư cuối cùng cho Ban chấp hành Đảng bộ Nghệ An. Những điều Bác ân cần nhắc nhở trong thư là khôi phục và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết; tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân; hết sức chăm lo đời sống nhân dân; quân và dân ta phải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Bác rất mong đồng bào, đồng chí ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, 40 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã phát huy nội lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội có mức tăng trưởng khá. Từ một tỉnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, năm 2008 cơ cấu kinh tế Nghệ An đã có sự thay đổi khá với dịch vụ chiếm 37%, công nghiệp xây dựng 32,52%, nông nghiệp 30,48%. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng, hơn 97% số hộ được sử dụng điện chiếu sáng, giao thông đi lại thuận lợi. Đến nay, 80% số trạm xá xã đã có bác sĩ, 79% dân được dùng nước sạch.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: So với những mong mỏi của Bác đối với quê hương, Nghệ An còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Việc thực hiện dân chủ với nhân dân kết quả chưa cao, có nơi có lúc còn vi phạm quyền làm chủ của dân, còn xảy ra tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa cao, thu nhập còn thấp, đời sống của nhân dân còn không ít khó khăn, nhất là ở các huyện miền núi. Thu hút đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, việc làm của người lao động còn gặp khó khăn... Đó là những vấn đề đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cần phải có những giải pháp thiết thực, nỗ lực cao hơn nữa để tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nội dung: tiếp tục thực hiện dân chủ với nhân dân tốt hơn; phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tổ chức để nhân dân thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy Nghệ An phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Nghệ An cần có quy hoạch, kế hoạch cụ thể phát triển kinh tế, phát huy cao nhất các thế mạnh của địa phương như Bác Hồ đã chỉ ra. Không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, tăng cường đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của Bác “phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”.

NGUYỄN VĂN NHẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết