11/12/2013 - 22:40

Hậu Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên

Sau nhiều đợt kiểm tra tình trạng khai thác và mua bán, thu gom nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Chi cục Thủy sản Hậu Giang đã phát hiện nhiều sai phạm nhằm tận thu nguồn lợi thủy sản tự nhiên bất chấp những hậu quả tiềm ẩn đối với môi trường.

Cụ thể, nhiều người đánh bắt thủy sản tự nhiên đã sử dụng các loại lưới mắt nhỏ, đặt lưới, đặt đáy không đúng vị trí, dùng các dụng cụ bị cấm trong đánh bắt như xuyệt điện, bình điện dynamo. Đối với những vi phạm này, đoàn kiểm tra thu giữ dụng cụ đánh bắt, buộc người dân tháo dỡ dụng cụ đánh bắt đặt sai quy định, làm bản cam kết không vi phạm. Bên cạnh đó, kiểm tra việc mua bán thủy sản tại các chợ địa phương, đoàn còn phát hiện nhiều nơi mua bán các loại cá ròng ròng (cá nhỏ), các loại thủy sản khai thác tự nhiên như cá rô, cá lóc, lươn… không đủ kích cỡ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu những tiểu thương vi phạm thả những loại này về lại môi trường tự nhiên và cam kết không mua bán những loại thủy sản này nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Theo ông Lê Quốc Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, Chi cục phối hợp với các ngành liên quan tiến hành hơn 20 đợt kiểm tra việc khai thác và mua bán thủy sản; tịch thu, tiêu hủy 55 bộ xuyệt điện, 8 máy phát điện dynamo, vận động người dân giao nộp hơn 110 bộ xuyệt điện. Nhằm hạn chế tình trạng khai thác thủy sản tự nhiên bằng những dụng cụ không đúng kích cỡ, dụng cụ bị cấm, thời gian tới, ngành sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu được tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản tự nhiên, hậu quả nặng nề khi khai thác theo kiểu tận diệt, tận thu. Cùng với đó ngành thủy sản Hậu Giang cũng sẽ thường xuyên kiểm tra việc đánh bắt thủy sản ở các sông, kênh rạch, đồng ruộng cũng như việc mua bán ở các điểm đầu mối, các chợ.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết