05/03/2021 - 19:04

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra năm 2021 

(CT) - Sáng 5-3, HÐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HÐND thành phố. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố... đến dự. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Nguyễn Thành Ðông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND thành phố, đồng chủ tọa kỳ họp. Có 50/52 đại biểu HÐND thành phố dự họp.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm chức vụ và được bầu vào Ủy viên UBND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm chức vụ và được bầu vào Ủy viên UBND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Tại kỳ họp, HÐND thành phố đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HÐND thành phố. Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế của HÐND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Vinh, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HÐND thành phố đối với ông Võ Anh Huy và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố đối với ông Nguyễn Quốc Cường, do được điều động nhận nhiệm vụ khác. HÐND thành phố cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Sử, ông Nguyễn Hoàng Ba và ông Phạm Thế Vinh, do được điều động nhận nhiệm vụ khác.

HÐND thành phố đã bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố; ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố; ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố; ông Ðỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố; ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; bà Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố; ông Nguyễn Văn Vinh, nguyên Trưởng Ban Pháp chế HÐND thành phố (dự kiến bổ sung chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố). Số phiếu bầu đồng ý mỗi người đạt từ 92,3%-100% so với tổng số đại biểu HÐND thành phố.

Kỳ họp này, HÐND thành phố đã quyết nghị thông qua Quy định nội dung và mức chi, thời gian được hưởng kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TP Cần Thơ. Ðồng thời, HÐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021. Theo đó, TP Cần Thơ có 17 dự án cần thu hồi đất, với tổng diện tích là 31,47ha; trong đó, quận Ninh Kiều có 3 dự án, quận Bình Thủy có 3 dự án, quận Cái Răng có 4 dự án, quận Ô Môn có 1 dự án, huyện Cờ Ðỏ có 1 dự án, huyện Thới Lai có 1 dự án, huyện Vĩnh Thạnh có 4 dự án.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ghi nhận nỗ lực, cống hiến của các đồng chí vừa được miễn nhiệm chức vụ của HĐND thành phố và tin tưởng rằng ở vị trí công tác mới, các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đồng chí mới được bầu vào Ủy viên UBND thành phố tiếp tục tăng cường trách nhiệm của mình để phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cùng tập thể UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời yêu cầu UBND thành phố, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra năm 2021. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết