20/02/2011 - 10:13

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp ĐBSCL năm 2011 đạt 140.000 tỉ đồng

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt 140.000 tỉ đồng, tăng 21.000 tỉ đồng so năm 2010, nâng tỉ trọng công nghiệp chiếm trên 30% trong cơ cấu kinh tế.

Để hoàn thành mục tiêu trên, các tỉnh qui hoạch phát triển các ngành chế biến nông lâm thủy sản, năng lượng, công nghiệp tiêu dùng, cơ khí nông ngư cơ, sản xuất vật tư phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn. Các giải pháp cụ thể gồm: xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống cảng biển của vùng phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, bảo đảm tàu trên 10.000 tấn ra vào thuận lợi, trong đó cảng Cái Cui là cảng trung tâm. Các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chính sách khuyến công; liên kết với các trường đại học, viện khoa học trong ngoài nước nhằm ứng dụng khoa học vào sản xuất công nghiệp, chuyển giao công nghệ, thay thế thiết bị lạc hậu bằng thiết bị hiện đại; nâng cao tay nghề trình độ người lao động, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật cao; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp mở rộng hợp tác với nước ngoài. Các ngành kinh tế được tập trung đầu tư phát triển là công nghiệp chế biến gạo, thủy hải sản, chế biến sữa, dầu thực vật, đường, trái cây, rượu, bia, nước giải khát, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất xi măng, khí - điện - đạm, phân bón, điện nước.

ĐBSCL ưu tiên phát triển công nghệ sấy, mỗi năm làm khô được 7 triệu tấn lúa hè thu; đầu tư nâng cấp 1,3 triệu tấn kho bảo quản lúa gạo hiện có đồng thời xây dựng hệ thống kho mới có sức chứa 2,5 triệu tấn. Các tỉnh xây dựng các vùng nguyên liệu chất lượng cao, phát triển công nghệ bảo quản rau quả tươi, xây dựng thêm các nhà máy chế biến, công suất mỗi nhà máy từ 10.000 - 50.000 tấn/ năm tại các vùng sản xuất nguyên liệu lớn; phát triển thêm nhiều nhà máy công suất 1.000 - 2.000 tấn/năm với thiết bị trong nước chế tạo; đa dạng hóa các sản phẩm chế biến...

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết