13/01/2026 - 15:15

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Phải có chính sách nhà ở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế 

(CTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo bộ, ngành Trung ương, các địa phương thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo phân khúc thị trường và thu nhập của người dân để mọi người đều có nhà ở.

Sáng 13-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản, chủ trì trực tuyến phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản. 

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành chức năng tham dự tại điểm cầu Cần Thơ.


Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Bộ Xây dựng, năm 2025, cả nước hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội, đạt 102% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có 19 địa phương hoàn thành, vượt chỉ tiêu được giao, 12 địa phương không hoàn thành chỉ tiêu. Lũy kế đến hết năm 2025, cả nước có 193 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, quy mô 169.143 căn (cơ bản đã cấp cho đối tượng có yêu cầu theo quy định); 200 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 134.111 căn và 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 354.187 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% so với chỉ tiêu đề ra… Mặc dù công tác phát triển nhà ở xã hội đã có kết quả tiến bộ trong thời gian qua, nhưng để đạt được mục tiêu của Đề án đến năm 2030 hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội thì nhiệm vụ còn lại rất nặng nề với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt của bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Tại TP Cần Thơ, công tác thực hiện rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở, khu đô thị, nhất là các dự án chậm triển khai, đã có quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện nghiêm túc. Trong đó phân loại nhóm dự án cần xử lý, tái khởi động hoặc điều chỉnh quy hoạch, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững. Kết quả rà soát trên địa bàn hiện có 171 dự án nhà ở thương mại; triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch và chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ… Lũy kế kết quả thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2024, thành phố đã hoàn thành 2.252 căn nhà ở xã hội; năm 2025 thực hiện 1.397 căn, đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao…

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự phiên họp tại điểm cầu Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân, chính vì vậy phát triển nhà ở là một trong những chính sách trụ cột và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2025, cả nước đã thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 42. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban MTTQVN và đoàn thể chính trị xã hội. Đều này thể hiện tính nhân văn của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo an sinh xã hội và phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, điều chỉnh chính sách nhà ở phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhu cầu của người dân, vì hiện nay nhu cầu về nhà ở đã khác trước do sự dịch chuyển lao động. Chính phủ đã ban hành Nghị định liên quan đến định danh nhà ở, đất ở và tới đây nhà ở, đất ở sẽ có mã số định danh như căn cước công dân của người dân. Đồng thời chỉ đạo bộ, ngành Trung ương, các địa phương thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo phân khúc thị trường và thu nhập của người dân để mọi người đều có nhà ở. Các địa phương cần huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm xã hội, “có tâm, có tầm” tham gia thực hiện. Các bộ, ngành có liên quan và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện phát triển nhà ở xã hội; tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng để các công trình, dự án được thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế, đảm bảo chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND cấp tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo từng năm được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để triển khai thực hiện…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết