25/06/2009 - 08:29

Phác đồ điều trị cúm A (H1N1) của Bộ Y tế phát huy hiệu quả tốt

* Nguy cơ bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) từ nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng nhanh trong thời gian tới
* TP CẦN THƠ: Bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) xuất viện

(TTXVN-CT)- Bộ Y tế cho biết: Ngày 24-6, có thêm 7 ca dương tính với vi rút cúm A (H1N1), trong đó 2 ca ở Hà Nội và 5 ca ở TP Hồ Chí Minh. Như vậy, sau gần 1 tháng phát hiện trường hợp cúm A (H1N1) đầu tiên tại Việt Nam, đến nay tổng số người nhiễm cúm A (H1N1) là 63 người.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở người chiều 24-6, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Qua các ca điều trị cho bệnh nhân cúm A (H1N1) tại Việt Nam có thể thấy, phác đồ điều trị cúm A (H1N1) của Bộ Y tế đang phát huy hiệu quả tốt. Sau khi được cách ly, điều trị, chỉ 2 ngày, bệnh nhân hết sốt, xét nghiệm đều có kết quả âm tính với vi rút cúm A (H1N1), sức khỏe hồi phục nhanh. Đến thời điểm này, Tamiflu vẫn là thuốc đặc hiệu trong điều trị, chưa thấy xuất hiện trường hợp gen kháng thuốc nào.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường Nguyễn Huy Nga cũng cho biết: Hiện nay, ở Việt Nam, cúm A (H1N1) mới chỉ được phát hiện ở những người đi từ nước ngoài về hay những trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm cúm A (H1N1), chưa đến giai đoạn lây lan nhanh trong cộng đồng. Tuy nhiên, cúm gia cầm đang có dấu hiệu tái bùng phát tại Quảng Ninh. Do vậy, không ngoại trừ nguy cơ cúm A (H1N1) sẽ tái tổ hợp với cúm A (H5N1), tạo thành một biến thể mới có độc lực cao hơn. Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành và các địa phương theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của đại dịch tại Việt Nam.

* Theo tin mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 24-6, dịch cúm A(H1N1) đã lan ra 108 quốc gia và vùng lãnh thổ với 55.867 người xác định nhiễm vi rút cúm A(H1N1), trong đó có 238 trường hợp tử vong. Một số quốc gia có lượng người nhiễm cúm A (H1N1) tăng nhanh trong những ngày gần đây là: Canada, Chile, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản,...

* Thời gian tới, nguy cơ số lượng bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) từ những nước có dịch vào Việt Nam sẽ tăng nhanh. Nguyên nhân là do một số nước có dịch cúm A (H1N1) hiện nay không còn quản lý, kiểm soát việc đi lại và số lượng người nhiễm cúm A. Trong khi đó, dịp nghỉ hè, lượng du học sinh và khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam khá lớn. Đó là nhận định của bác sỹ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, chiều 24-6, tại Hà Nội.

Ông cho biết: Hàng ngày, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) có trên 10.000 khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, 7.500-8.000 người đến từ những nước có dịch. Chỉ trong ngày 23-6, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phải tiến hành cách ly, chờ xét nghiệm cho 66 người có thân nhiệt cao. Trong đó, riêng chuyến bay VN780 từ Australia về Việt Nam ngày 23-6 có tới 30 trường hợp có biểu hiện sốt. Dự đoán khả năng dương tính với vi rút cúm A (H1N1) trong số những bệnh nhân này rất cao.

* Theo nguồn tin từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, hôm nay 25-6-2009, bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) D.C.T, 5 tuổi, ở quận Bình Thủy, khỏi bệnh và được xuất viện. Viện Pasteur cũng vừa thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy chị  N.T.L, mẹ của cháu D.C.T, không bị nhiễm virus cúm A(H1N1).

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, tại khu vực tạm trú của 2 mẹ con chị L., đến ngày 24-6-2009 (sau 5 ngày kể từ ngày phát hiện cháu D.C.T đến tạm trú), chưa phát hiện trường hợp có thân nhiệt cao. Cán bộ y tế dự phòng vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe người dân tại khu vực này cho đến thời điểm sau 7 ngày.

VIỆT HÀ-S.KIM

Chia sẻ bài viết