11/03/2010 - 09:05

Nước mặn xâm nhập sâu gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, hiện nước mặn đã xâm nhập sâu từ 30- 40km trên các sông chính tại đồng bằng sông Cửu Long, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Trên sông Cửa Tiểu, nước mặn có độ mặn 6,8%o đã xâm nhập sâu 40 km, đến ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Nước mặn có độ mặn từ 11,6‰ - 21,4‰ đã xâm nhập 30km, đến khu vực Tân Phú (Bến Tre). Trên sông Hàm Luông, nước mặn có độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu 50km, đến khu vực Mỹ Hòa (Bến Tre), nước mặn có độ mặn từ 8,8‰ - 21,9‰ đã xâm nhập sâu 30 - 40km, đến khu vực Hưng Long, Phú Khánh (Tiền Giang). Trên sông Định An, nước mặn có độ mặn từ 3,2%o - 15,4‰ đã xâm nhập sâu 40km, đến khu vực An Thạnh, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Trên sông Trần Đề, nước mặn có độ mặn từ 3,1 - 8,6‰ đã xâm nhập sâu 30km, đến khu vực Long Phú (Sóc Trăng). Trên sông Ông Đốc, nước mặn có độ mặn từ 10‰ - 14‰ đã xâm nhập sâu 70km, đến khu vực Biển Nhị (Cà Mau), nước mặn có độ mặn từ 15,8‰ - 25,7‰ đã xâm nhập sâu từ 20 - 60km, đến các khu vực Trần Văn Thời, Khánh Bình, Tắc Thủ, Khánh Hòa (Cà Mau), huyện An Minh (Kiên Giang).

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hạn và nước mặn xâm nhập sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho khoảng 800.000 ha lúa đông xuân, chiếm phân nửa diện tích lúa đông xuân tại ĐBSCL trong mùa khô này. Hiện đã có khoảng 80.000 ha lúa đông xuân tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau chậm phát triển hoặc thiếu nước ngọt để tưới. Tại một vài địa phương đã xuất hiện tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ làm cho sinh hoạt của người dân gặp khó khăn. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đây chưa phải là đỉnh điểm của khó khăn do hạn, mặn gây ra trong mùa khô năm nay vì nước mặn có độ mặn cao nhất, gây thiệt hại cao nhất cho cây trồng trong năm 2010 sẽ diễn ra vào tháng 4 và 5-2010.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết