27/11/2018 - 21:41

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt nhiều thành tựu to lớn 

(CT)- Ngày 27-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết  số 26 NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan các gian hàng tại Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Cơ cấu sản xuất từng ngành được điều chỉnh, chuyển đổi theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước, với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao, giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích tăng. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn đã chuyển đổi tích cực. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới phát triển, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đã tăng 3,49 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng năm 2017. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. Giai đoạn 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm. Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh, đạt  hơn 6,48%/năm…

 Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng. Nghị quyết đã được cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt nhiều kết quả to lớn, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông hôn. Cải thiện đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị nâng cao ...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường, vươn lên của nông dân. Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần phải được giải quyết đồng bộ gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là quan điểm, định hướng  của Đảng trong thực hiện Nghị quyết 26,  cần tiếp tục là quan điểm chiến lược quan trọng  thời gian tới... Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến của đại biểu, nghiên cứu cùng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X để hoàn thiện báo cáo tổng kết và chủ động xây dựng Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị trong tháng 12-2018 nhằm thực hiện tốt các vấn đề về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trong giai đoạn tới đây.

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết