17/12/2007 - 16:14

Vụ học sinh Trường THCS Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị ngất xỉu:

Nồng độ các khí Amoniac và Hydrosunfua ở khu vực nhà vệ sinh vượt tiêu chuẩn cho phép

Vụ học sinh Trường THCS Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị ngất xỉu: Nồng độ các khí Amoniac và Hydrosunfua ở khu vực nhà vệ sinh vượt tiêu chuẩn cho phép

Ngày 14-12, Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Vĩnh Long đưa ra kết luận về khảo sát, đo đạc, phân tích các mẫu khí Amoniac (NH3) và Hydrosunfua (H2S ở khu vực nhà vệ sinh Trường THCS Tích Thiện (huyện Trà Ôn). Các kết quả cho thấy, nồng độ hai khí này đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,09 - 1,2 lần. Đây được coi là nguồn phát sinh ô nhiễm, có thể là nguyên nhân gây khí độc làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh thời gian qua.

Nhà vệ sinh của trường chỉ cách các lớp học khoảng 3 mét, đã bị xuống cấp, hầm cầu tự hoại không có ống thoát hơi, không có đường thoát nước, cuối ngày mới dọn vệ sinh 1 lần nên có mùi khó chịu. Quá trình khảo sát cho thấy mùi hôi chỉ thoáng qua, không kéo dài do đó không thể đo đạc chính xác được nồng độ khí độc tại các thời điểm học sinh bị ngất (ngày 7-12 và 10-12). Trong ngày 11-12, trường không có học sinh đi học, khi Sở Khoa học - Công nghệ Vĩnh Long lấy 6 mẫu không khí phân tích NH3, H2S thì nồng độ ở khu vực vệ sinh cao hơn nồng độ ở các lớp học. Đặc biệt vào thời điểm 12 giờ 10 phút, các mẫu đo tại khu vực nhà vệ sinh có nồng độ NH3 vượt 1,09 lần và nồng độ H2S vượt 1,20 lần so với tiêu chuẩn cho phép (Tiêu chuẩn TCVN 5938- 2005- Chất lượng không khí- Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh, trung bình trong một giờ).

Do hầm cầu của nhà vệ sinh không có ống thoát hơi, không có đường thoát nước nên khi học sinh đi vệ sinh và dội nước, nhất là vào buổi trưa thì khí trong hầm cầu thoát ra ngoài không liên tục có khả năng gây ô nhiễm môi trường cục bộ tại 1 số lớp học gần khu vực nhà vệ sinh. Còn các mẫu khí Methyl mecarptan, Metan (hai khí đặc trưng cho sự phân hủy chất hữu cơ) trong phòng học số 4, số 5 và khu vực nhà vệ sinh do Phân viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật- Bảo hộ lao động TP Hồ Chí Minh lấy và phân tích đều có nồng độ thấp hơn tiêu chuẩn môi trường cho phép tại thời điểm đo.

Trước mắt, để khắc phục tình trạng ô nhiễm này, Sở Tài nguyên- Môi trường Vĩnh Long đã gửi cho Trường THCS Tích Thiện 6 lít chế phẩm EM, hướng dẫn trường cách xử lý hầm cầu nhà vệ sinh, đóng cửa không sử dụng, xây dựng nhà vệ sinh mới đảm bảo các tiêu chuẩn về tiêu chuẩn, tổng vệ sinh khu vực trường, không vứt rác bừa bãi. Đồng thời, Sở cũng đề nghị ngành trường Tích Thiện, các trường học khác trong tỉnh sử dụng chế phẩm sinh học EM để xử lý hầm cầu các nhà vệ sinh. Ngành Y tế cần có ý kiến nhận xét về ảnh hưởng của các khí nói trên đến sức khỏe học sinh, so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh cho phép trong lớp học để làm cơ sở quyết định cho học sinh trở lại trường, ổn định tâm lý cho phụ huynh, học sinh và nhà trường.

UBND huyện Trà Ôn cần hỗ trợ Trường THCS Tích Thiện, chợ xã Tích Thiện thùng đựng rác, vận động người dân không vứt rác bừa bãi quanh khu vực trường học, chợ và khu dân cư để tránh ô nhiễm môi trường...

Phạm Thị Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết