08/03/2009 - 08:55

Đồng bằng sông Cửu Long:

Nông dân thiệt hại 230 tỉ đồng do mua phải phân bón kém chất lượng

* Sóc Trăng: Ủ phân hữu cơ vi sinh đem lại hiệu quả cho nhà nông

Theo ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bị thiệt hại 230 tỉ đồng do mua phải phân bón kém chất lượng. Trong đợt kiểm tra chất lượng phân bón trên phạm vi cả nước vừa qua, các cơ quan chức năng phát hiện có tới 50% số mẫu không đạt chất lượng, điều đó cho thấy tình trạng sản xuất phân bón kém chất lượng không giảm.

Riêng tháng 9-2008, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã niêm phong 14 loại phân bón kém chất lượng được bán tại các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình. Qua kiểm nghiệm cho thấy tỷ lệ đạm, lân, kali... của 14 loại phân này đạt quá thấp so với mức đăng ký. Phân đầu trâu mang nhãn hiệu cơ sở Minh Phú (Kiên Lương, Kiên Giang) đăng ký N 20% nhưng qua phân tích chỉ đạt 0,06%; P2O5 đăng ký 30% nhưng chỉ đạt 0,12%; phân Super lân số 1 mang nhãn hiệu cơ sở Thuận Lợi (Châu Thành, An Giang) đăng ký P2O5 là 16%, axít tự do 4% nhưng phân tích chỉ đạt 0,03% và 0,1%; phân đầu trâu mang nhãn hiệu cơ sở Hoa Lan (Kiên Lương, Kiên Giang) cũng tương tự. Trước đó, Chi cục cũng lấy 7 mẫu, gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm cho thấy 100% đều kém chất lượng. Các mẫu phân này mang nhãn hiệu của các công ty: CP sinh hóa Củ Chi, TNHH Bình Việt, CP Đông Hải, CP phân bón Tân Việt Phi, TNHH Phân hữu cơ Bình Dương, TNHH Phân hữu cơ Sao Mai, TNHH SX TM Phân bón Việt Ấn, công ty CP Quốc tế, công ty TNHH TM Duy Thu, Xí nghiệp phân bón Phúc Điền, công ty TNHH SXTM Đồng Xanh, Nhà máy phân bón Cửu Long, CP phân bón hóa chất Cần Thơ, cơ sở SX phân bón Covac.

Trước Vĩnh Long, nhiều tỉnh khác tại ĐBSCL cũng phát hiện nhiều mẫu phân bón không đạt chất lượng. Tại An Giang, Thanh tra Sở NN-PTNT phát hiện 16 mẫu phân kém chất lượng. Đó là phân bón NPK 16-16-8-13S mang nhãn hiệu Công ty TNHH Đồng Xanh (SX 20/3/2008), Cty cổ phần Phân bón Thiên Sinh (SX20/11/2007); Cty Cổ phần Phân bón Việt Mỹ - VM-08 (SX 21/2/2008), Công ty Ba Lá Xanh hiệu PBL Thần Dược (SX 12/1/2008). Sở NN & PTNT tỉnh Long An cũng lấy mẫu gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 kiểm nghiệm cho thấy chất lượng phân bón DAP nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc của các đơn vị nhập khẩu: Công ty CP vật tư nông sản Hà Nội, Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ, Công ty CP VINACAM chất lượng đạm (N) và lân (P2O5) thấp hơn rất nhiều so với quy định của Bộ NN & PTNT (N: chỉ đạt từ 42-51%, P2O5: chỉ đạt 68-85% so với quy định).

Tại Tiền Giang, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh phát hiện 10 mẫu phân không đạt chất lượng, trong đó có 4 mẫu phân bón phức hợp DAP-CaO mang nhãn hiệu Công ty cổ phần quốc tế Năm Sao. Thanh tra Sở NN&PTNT Kiên Giang lấy 23 mẩu phân bón đưa đi kiểm nghiệm cho thấy có 14 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cuối năm 2007, tỉnh Đồng Tháp lấy 14 mẫu phân được lấy ngẫu nhiên tại nhiều cửa hàng trong tỉnh thì phát hiện có tới 11 mẫu kém chất lượng. Trong đó, có mẫu hàm lượng dinh dưỡng chỉ bằng 1,12% so với chỉ số số công bố trên nhãn. Cụ thể, sản phẩm NPK 16-16-8 mang nhãn hiệu Nhà máy Phân bón Hiệp Phước (Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM), hàm lượng dinh dưỡng chỉ 4 – 3 - 4,6; sản phẩm NPK 16-16-8 mang nhãn hiệu Công ty cổ phần Đông Hải (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hàm lượng dinh dưỡng tương ứng chỉ là 2,1- 0,18 - 0,5 và mẫu mang nhãn hiệu Công ty CP vật tư thực phẩm phân bón hóa sinh (xã Tân Hội, Củ Chi, TPHCM).

Theo ông Trương Quốc Phong, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam: Mới đây cơ quan chức năng bắt quả tang một doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu chỉ là xỉ than và đất sét để sản xuất phân bón, bán ra, trục lợi hơn 10 tỉ đồng. Nhưng cơ quan chức năng không xử lý hình sự được, do trong các văn bản luật không định nghĩa, phân biệt rõ ràng về phân kém chất lượng với phân giả nên chỉ xử lý hành chính doanh nghiệp trên. Mức phạt hành chính cao nhất hiện nay là 12 triệu đồng, còn quá nhẹ, nên không đủ sức răn đe.

* Chi Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Sóc Trăng vừa tổng kết đánh giá hiệu quả của mô hình ủ phân hữu cơ với nấm Trichoderma, cùng 2 vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân. Đây là mô hình đã được triển khai thí điểm thành công cho hiệu quả khá cao cho nhà nông trong 2 vụ màu vừa qua.

Thạc sĩ Dương Minh, người chủ trì thực hiện mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh này cho biết: Từ tháng 6-2008 đến nay, Chi cục BVTV tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành thực hiện 9 mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh cho nông dân tại các huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Long Phú, Vĩnh Châu và TP.Sóc Trăng. Những nông dân tham gia thực hiện mô hình đều đánh giá cao hiệu quả ứng dụng của mô hình vào thực tế sản xuất một số loại rau, màu như ớt, dưa leo, khổ qua, dưa hấu... vừa tiết kiệm được chi phí phân hóa học và thuốc BVTV mà năng suất, hiệu quả vẫn cao hơn từ 10-15% so với phương thức trồng dùng phân hóa học như trước đây. Đặc biệt là chất lượng và độ an toàn vệ sinh thực phẩm của rau, màu được tăng lên đáng kể khi sử dụng phân hữu cơ vi sinh tự sản xuất.

THẾ ĐẠT - TRUNG HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết