24/03/2025 - 08:11

Nông dân Cà Mau thắng lợi vụ màu trên đất lúa 

Năm nay, nông dân trồng màu dưới ruộng tại vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, được mùa. Mô hình này không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp tiết kiệm nước tưới nên được cơ quan chức năng địa phương khuyến khích phát triển.

Năm nay người dân vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời được mùa vụ màu dưới ruộng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, đang thu hoạch gần 500 dây bầu trồng dưới ruộng, mỗi dây cho thu nhập khoảng 100.000 đồng. Ngoài ra, trên diện tích đất trồng lúa hơn 1ha của gia đình, ông Vĩnh trồng thêm dưa hấu. Dưa đang chuẩn bị cho thu hoạch, trong khi lượng nước tưới còn dồi dào nên hứa hẹn trúng mùa. Ông Vĩnh cho biết: “Trồng màu tuy chi phí cao nhưng thu nhập rất tốt nên chỉ riêng vụ màu này gia đình tôi đã có lời cao gấp đôi làm 2 vụ lúa mỗi năm. Điều quan trọng và cần thiết nhất là thời tiết. Như vụ màu năm ngoái hạn khắc nghiệt, mất nước sớm, nên vụ màu không lời nhiều. Nói chung trong vùng ngọt hóa này, trồng màu dưới ruộng lời cao hơn khoảng 4 lần so với làm vụ lúa”.

Hằng năm, cứ trước thời điểm thu hoạch vụ lúa đông xuân khoảng gần 1 tháng, khi nước dưới chân ruộng đã cạn, nhiều hộ dân xã Trần Hợi tiến hành gieo các loại màu như bí đao, bí đỏ… dưới ruộng lúa. Khi thu hoạch lúa xong thì cây màu đã khá lớn, bà con chăm sóc thêm khoảng 1 tháng nữa là thu hoạch. Sau gần 20 năm phát triển trồng màu dưới ruộng nên nông dân vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời đã nắm chắc kỹ thuật canh tác để đảm bảo một vụ mùa thành công. Năm nay lượng nước tưới dồi dào nên lời cao hơn các vụ trước. 

Vụ màu năm nay gia đình ông Nguyễn Hoàng Hoang ở xã Trần Hợi trồng bí đỏ. Hơn 11.000 dây bí trồng trên diện tích 5ha đất lúa giúp gia đình có nguồn thu khoảng 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lời gần 400 triệu đồng. “Vùng này thường xuyên bị thiếu nước, nếu làm lúa vụ 3 mà cây lúa bị thiếu nước lúc trổ bông thì coi như mất trắng. Cũng vì vậy mà bà con chuyển qua làm thêm màu, hiệu quả hơn nhiều. Trong các loại cây màu, tôi thấy bí đỏ khá dễ trồng bởi không cần nước tưới nhiều, lại cho năng suất cao. Ngoài ra bà còn trồng các loại cây họ đậu, không chỉ có thêm thu nhập mà còn giúp cải tạo đất. Kinh tế dân trong vùng này phất lên cũng nhờ cây màu, chứ làm 2 vụ lúa như trước đây chỉ đủ ăn” - ông Hoang cho biết.

Xã Trần Hợi nói riêng, vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời nói chung sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa nên thường bị thiếu nước vào mùa khô hạn. Mô hình trồng màu bên cạnh cho hiệu quả kinh tế cao còn giúp tiết kiệm nước tưới hơn trồng lúa vụ 3 nên được khuyến khích phát triển. Ông Nguyễn Việt Khái, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đánh giá huyện Trần Văn Thời sản xuất lúa vụ 3 không hiệu quả, bởi tiêu hao lượng nước lớn. Điều này không chỉ có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mà còn có thể kéo theo hệ lụy sụt lún, sạt lở đất vào mùa khô. Bởi khi người dân bơm nước vào sản xuất thì các kênh, sông bị kiệt nước, dễ dẫn đến sụt lún đất. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bà con không sản xuất lúa vụ 3, thay vào đó đưa màu xuống ruộng vào thời điểm sớm, phù hợp hơn. Huyện cũng khuyến cáo bà con có làm vụ màu cần chủ động cải tạo kênh rạch, ao đìa sâu để trữ nước. Từ đó, đảm bảo đưa màu xuống ruộng hiệu quả, đạt thu nhập cao”.

Vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời đang có khoảng 700ha đất trồng màu dưới ruộng lúa, tập trung nhiều tại các xã Trần Hợi, Khánh Hưng và Khánh Bình Đông. Năm nay mùa mưa dứt muộn, nước trong các kênh rạch còn nhiều; người dân cũng đã đưa màu xuống ruộng sớm và chủ động trữ nước tưới nên đa phần diện tích hoa màu phát triển tốt, năng suất cao hơn các năm trước.

Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA

 

Chia sẻ bài viết