 |
|
Giao dịch vàng tại một cửa hàng kinh doanh vàng ở TP Cần Thơ. |
Gần đây, ở TP Cần Thơ xuất hiện khá nhiều sàn giao dịch vàng chính thức đi vào hoạt động. Trên thị trường, không chỉ có các ngân hàng tham gia mở sàn giao dịch vàng mà còn có thêm sự góp mặt của các công ty kinh doanh vàng, công ty chứng khoán cũng đang tranh thủ chen chân vào lĩnh vực này. Trước diễn biến ngày càng “nóng” lên của giá vàng trong nước và thế giới, sinh lời cao và nhanh hơn các hình thức đầu tư khác khiến không ít nhà đầu tư nhảy vào thị trường vàng, đã tạo ra cơ hội kinh doanh khá lý tưởng để các sàn vàng phát triển...
CUỐN THEO “BÃO” GIÁ VÀNG
Gần đây, giá vàng thế giới liên tục “leo cao” và lần lượt phá vỡ các đỉnh mới 1.048,1 USD/ounce (ngày 7-10), 1.061,1 USD/ounce (ngày 8-10) và 1.070,35 USD/ounce (ngày 14-10). Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tiếp đạt những mốc mới và tiệm cận ngưỡng 24 triệu đồng/lượng. Trước “sức nóng” ngày càng gia tăng về giá trị của vàng, các nhà đầu tư ồ ạt nhảy vào thị trường trước kỳ vọng giá vàng có nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Nắm bắt được nhu cầu đầu tư, các đại lý nhận lệnh sàn vàng ồ ạt nhảy vào thị trường tranh thủ cơ hội thu hút nhà đầu tư mới mở tài khoản giao dịch...
Tại TP Cần Thơ hiện có trên dưới 10 sàn giao dịch vàng do các chi nhánh ngân hàng mở ra. Trong đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc mở sàn giao dịch vàng, kế đến là hàng loạt các ngân hàng khác như: Eximbank, VPBank, Southern Bank, Sacombank, DongA Bank, VietA Bank, OCB... Kinh doanh sàn vàng vẫn được xem là “mảnh đất màu mỡ” chưa được khai thác hết, khiến nhiều tổ chức, cá nhân đang ấp ủ dự án mở sàn vàng hoặc làm đại lý nhận lệnh giao dịch vàng. Đối với các công ty chứng khoán và một số ngân hàng chưa có điều kiện thành lập sàn giao dịch vàng, thì giải pháp đang được lựa chọn nhiều là hợp tác mở đại lý nhận lệnh vàng. Sau đại lý nhận lệnh giao dịch vàng PVFC tại TP Cần Thơ (Công ty cổ phần Vàng phố Wall kết hợp với Công ty chứng khoán APEC và Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) hoạt động từ tháng 4-2009), đến nay đã xuất hiện rất nhiều sàn giao dịch vàng và đại lý nhận lệnh khác như: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vàng Cửu Long, Công ty cổ phần Kim Long, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hoàng Long...
Theo một số đại lý nhận lệnh giao dịch vàng, đối với phần đông nhà đầu tư thì tham gia giao dịch trên sàn vàng vẫn còn là một hình thức kinh doanh khá mới mẻ. Đặc biệt, phương thức giao dịch cũng gần giống với chứng khoán, nhưng lợi nhuận trên sàn vàng lại cao hơn gấp nhiều lần bởi nhà đầu tư có thể mua, bán khống với một lượng tiền mặt không nhiều. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ một khoản tiền ký quỹ ban đầu khoảng 7% so với số vốn dự định đầu tư, số còn lại (tương ứng 93%) sẽ do sàn vàng hỗ trợ vốn là có thể tham gia đầu tư trên sàn. Nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ tỷ lệ đòn bẩy 1:100 hoặc công cụ đầu tư gấp 13 lần vốn tự có do các sàn vàng cung cấp để đạt lợi nhuận cao theo ý muốn. Ví dụ, tài khoản của nhà đầu tư có 10 lượng vàng thì có thể sử dụng công cụ này để mua được trên 140 lượng vàng “ảo”. Nếu giá vàng trên thị trường nhích lên theo các đợt “sóng”, tỷ lệ lãi sẽ tăng tương ứng trên vốn khoảng 14%, trong khi đó, nếu mua vàng vật chất thì nhà đầu tư chỉ mua được số vàng tương ứng với số tiền thực có ở thời điểm giá hiện tại. Do đó, mỗi khi thị trường vàng liên tục “sốt” thì không ít giới đầu tư có vốn nhàn rỗi nhưng chưa có kinh nghiệm “chinh chiến” trên sàn vàng cũng nóng lòng nhảy vào “lướt sóng” để thử vận may...
Tại các đại lý nhận lệnh giao dịch sàn vàng, mức phí mỗi lần đặt lệnh giao dịch mua, bán thành công rất thấp (khoảng 2.000 đồng/lượng), nhưng lại quy định khối lượng đặt lệnh tối thiểu phải đạt 8,3 lượng, nên chỉ tính riêng doanh thu từ phí giao dịch đã mang lại cho sàn vàng một khoản thu không hề nhỏ. Với nguồn lợi từ sàn vàng thu về không nhỏ, các trung tâm giao dịch vàng quy mô tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch mở rộng mạng lưới cũng như gia tăng thêm tiện ích để thu hút nhà đầu tư... Trong cuộc đua này, ngoài việc đưa ra nhiều tiện ích dịch vụ phong phú, cạnh tranh về dịch vụ, phí... điều quan trọng không kém là các sàn vàng còn phải gia tăng mở rộng thêm nhiều hệ thống mạng lưới đại lý. Ngoài ra, đối với những nhà đầu tư lớn luôn được các sàn giao dịch vàng mới mở săn đón và dành những ưu ái riêng để khuyến khích chuyển sàn về phía mình.
LỢI NHUẬN LỚN, RỦI RO CAO...
Anh Công, một nhà đầu tư tại Công ty cổ phần Kim Long (đại lý nhận lệnh sàn vàng phố Wall), cho biết: “Vàng hiện đang trở thành một trong 4 kênh đầu tư lớn (bất động sản, hàng hóa thiết yếu, chứng khoán và vàng) nhanh đem lại tỷ suất lợi nhuận cao. Riêng đối với hình thức đầu tư trên sàn vàng có sự khác biệt với hình thức đầu tư vàng vật chất (mua vàng hiện hữu tại các tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý) là không cần phải bỏ nhiều tiền mặt, vòng quay ngắn, khả năng chuyển đổi thành tiền nhanh hơn vì không phải tốn thời gian chờ báo có trong tài khoản như đầu tư chứng khoán... Việc sử dụng công cụ tỷ lệ đòn bẩy từ các sàn giao dịch vàng đã tạo cho nhà đầu tư lãi lớn khi nắm bắt đúng đợt “sóng” lên của thị trường vàng và tung ra các lệnh mua, bán nhanh, chính xác. Đặc biệt, do tính thanh khoản cao, mua bán theo quyền lựa chọn cho phép nhà đầu tư dự đoán xu hướng tăng giảm giá để vay vàng bằng hình thức chọn đánh lên (mua vàng, chờ giá lên bán ra chốt lời-NV) hoặc đánh xuống (chờ giá xuống mua vào-NV)”.
Đối với số ít giới đầu tư đã tích lũy bề dày kinh nghiệm thì đầu tư trên sàn vàng có thể kiếm được lợi nhuận vài chục triệu, thậm chí là trăm triệu, chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần tùy theo khối lượng giao dịch, nhưng nếu thua chỉ vài giờ cũng có thể cháy tài khoản. Bên cạnh đó, tâm lý gỡ vốn khi để thua ở những đợt giao dịch trước càng làm cho nhà đầu tư tiếp tục nhảy vào thị trường và cuốn theo các đợt “sóng” của vàng. Nguyên nhân là do chính công cụ tỷ lệ đòn bẩy góp phần gia tăng khoản thua lỗ khi mức độ rủi ro của nhà đầu tư vọt lên theo tỷ lệ tương ứng (khoảng 14 lần) và không có biên độ biến động như chứng khoán. Phần đông các nhà đầu tư mới nôn nóng nhảy vào thị trường khi vàng “dậy sóng”, nhưng còn rất hạn chế về kiến thức và hiểu biết chưa sâu về cách thức giao dịch trong khi việc ra quyết định mua hay bán của nhà đầu tư cũng còn phụ thuộc nhiều vào quá trình nhận lệnh, khớp lệnh hệ thống gián tiếp qua đường truyền Internet. Do đó, ở thời điểm nhạy cảm nhất là khi giá vàng lao dốc, cần nhanh chóng cắt lỗ thì không ai dám chắc lệnh có được truyền vào hệ thống kịp hay không (!).
Theo giới chuyên môn, tình trạng các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty kinh doanh vàng đua nhau mở sàn vàng và hợp tác mở rộng mạng lưới đại lý nhận lệnh giao dịch vàng khi chưa có một quy chế hoạt động chính thức và đầu mối quản lý sàn vàng không thống nhất còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế hiện nay, do chưa có khung pháp lý rõ ràng về hoạt động của các sàn giao dịch vàng, nên nhà đầu tư ký hợp đồng giao dịch với những điều khoản mà chủ sàn tự soạn thảo. Với lượng giao dịch lên đến hàng trăm ngàn lượng vàng 1 ngày ở một sàn vàng, khi có sự cố tranh chấp xảy ra, người chịu thiệt đầu tiên sẽ là nhà đầu tư. Ngoài vấn đề về quy định vốn pháp định của chủ sàn vàng, ràng buộc trách nhiệm của chủ sàn vàng với nhà đầu tư, còn có ý kiến cho rằng cần quy định tài khoản tiền, vàng của nhà đầu tư trên sàn vàng phải do các ngân hàng quản lý và ngân hàng sẽ là người chịu trách nhiệm với nhà đầu tư về tài khoản. Việc đưa ra các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống tín dụng và hạn chế tính rủi ro cho các nhà đầu tư là cần thiết, nhất là khi nó đã trở thành sự lựa chọn của không ít nhà đầu tư. Sàn vàng là nơi kiếm được lợi nhuận lớn, nhưng cũng rất rủi ro. Do đó, nếu có định hướng và chiến lược cùng với sự tư vấn tài chính của nhóm phân tích từ các sàn, khả năng tránh được rủi ro cho nhà đầu tư sẽ cao hơn.
Tại Hội thảo “Agribank AJC Vina ứng dụng giao dịch báo giá bằng phần mềm EGT” do Công ty cổ phần Vàng Vina tổ chức vừa diễn ra tại TP Cần Thơ đã cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư về thị trường vàng là rất lớn. Gần đây, ở Cần Thơ đã có rất nhiều sàn giao dịch vàng của các chi nhánh ngân hàng, tuy nhiên, không ít ý kiến của nhà đầu tư cho rằng, thị trường vẫn cần một sàn giao dịch có quy mô lớn, chất lượng phục vụ tốt hơn. Nhu cầu đầu tư vàng trên sàn sẽ còn phát triển, nhưng để các sàn giao dịch vàng phát triển mạnh và chuyên nghiệp hơn cần phải có khung pháp lý về quy chế hoạt động của các sàn vàng. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi được đặt ra là để kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất nhà đầu tư cần quan tâm đến những yếu tố nào khi giao dịch ở các sàn vàng?
Theo ý kiến của ông Vũ Việt Thắng, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Vàng Vina, yếu tố đầu tiên để nhà đầu tư khi lựa chọn giao dịch ở các sàn vàng là nên lựa chọn những sàn vàng có liên kết với các ngân hàng. Khi nhà đầu tư ký quỹ, số tiền này sẽ được ngân hàng đảm bảo, như thế độ rủi ro sẽ ít hơn. Ngoài ra, công cụ phần mềm giao dịch phải hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư như các tiện ích về báo giá, thời gian khớp lệnh, tính thanh khoản... Việc ứng dụng giao dịch báo giá nhằm tạo ra một sản phẩm giao dịch dễ sử dụng, có thời gian giao dịch linh hoạt, đặt và khớp lệnh nhanh và có biến động giá cùng nhịp với giá thế giới. Điều quan trọng nhất ở đây là hình thức hợp đồng trực tuyến và nạp tiền bằng thẻ tín dụng sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho nhà đầu tư mà vẫn đảm bảo tính an toàn và thanh khoản cao. Bà Bùi Hồng Tâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Vina, chia sẻ: “Trong thời điểm nhiều biến động của thị trường, chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư không nên tham gia theo tâm lý đám đông. Trước hết, nhà đầu tư cần tỉnh táo tìm hiểu thị trường, phân tích và xác định xu hướng trước khi giao dịch. Để có được sự phân tích thấu đáo đòi hỏi người kinh doanh phải có bản lĩnh, sự hiểu biết để nắm bắt tốt từng cơ hội đầu tư”.
Bài, ảnh: VĂN TUẤN