02/09/2021 - 06:17

Nỗ lực sàng lọc COVID-19 ra khỏi cộng đồng 

* Ngày 1-9-2021, huyện Phong Điền tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đợt 5 (lần 2) cho người dân sinh sống tại 75 ấp ít nguy cơ, nguy cơ và nguy cơ cao trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện đã tổ chức đội hình gồm 16 đội lấy mẫu với 64 người. Đối với khu vực ít nguy cơ, sẽ tiến hành lấy mẫu test nhanh kháng nguyên ít nhất 5% dân số; đối với ấp nguy cơ, sẽ xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hộ gia đình tại ấp đó (2 người cùng hộ/test) cho 20-30 hộ gia đình xung quanh nhà mới phát hiện F0 tại đợt 4 (số lượng hộ cụ thể tùy vào điều tra dịch tễ và địa bàn nơi F0 sinh sống) và lấy mẫu ít nhất 5% dân số; thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho đại diện tất cả hộ gia đình tại ấp nguy cơ cao, mỗi hộ gia đình đại diện 1 người theo nguyên tắc lấy mẫu gộp 2 hộ/mẫu. Đặc biệt, ưu tiên lựa chọn lấy mẫu đối với người giao hàng, người bán hàng tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, người trực tiếp thu gom rác...

Tổng số cần thực hiện test nhanh trong đợt 5 là trên 17.200 người. Trong đó, lần 1 đã tiến hành xét nghiệm trên 6.100 mẫu tại hơn 5.700 hộ dân vào ngày 29-8, kết quả 100% âm tính. Tính đến 17 giờ ngày 31-8-2021, trên địa bàn huyện Phong Điền ghi nhận 128 ca nhiễm COVID-19.

Lực lượng y tế huyện Vĩnh Thạnh lấy mẫu xét nghiệm tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Công Nhân.

Lực lượng y tế huyện Vĩnh Thạnh lấy mẫu xét nghiệm tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Công Nhân.

* Huyện Vĩnh Thạnh bắt đầu thực hiện chiến dịch xét nghiệm sàng lọc trọng điểm từ ngày 27-8 đến hết ngày 8-9. Chiến dịch được chia thành 3 đợt xét nghiệm (đợt 1, từ ngày 27-8 đến ngày 29-8; đợt 2, từ ngày 30-8 đến ngày 1-9 và đợt 3, từ ngày 6-9 đến ngày 7-9), tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tập trung vào các ấp và các đối tượng nguy cơ. Dự kiến trong chiến dịch này, huyện Vĩnh Thạnh sẽ lấy khoảng 12.977 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Tính đến ngày 30-8, sau gần 4 ngày triển khai, lực lượng y tế toàn huyện Vĩnh Thạnh đã test cho hơn 4.110 mẫu, đạt gần 40% kế hoạch, chưa phát hiện trường hợp F0 tại cộng đồng. Huyện đang phấn đấu qua tầm soát test nhanh sẽ bóc tách triệt để 100% F0 ra khỏi cộng đồng. Đến ngày 8-9, trên địa bàn không còn F0 phát hiện mới trong cộng đồng, từng bước đưa huyện trở về trạng thái bình thường mới.

* Theo quyết định ngày 31-8-2021 của UBND quận Thốt Nốt, phong tỏa từ 17 giờ ngày 31-8 cho đến khi có thông báo mới đối với 2 điểm tại khu vực Phú Lộc 1, phường Trung Nhứt, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng.

Cụ thể, phong tỏa từ cầu ấp Chiến Lược đến hộ bà Tô Thị Trúc Phương, thuộc khu vực Phú Lộc 1, phường Trung Nhứt có 35 hộ với 155 nhân khẩu; phong tỏa từ cầu Thái Bình đến cuối ngọn Thái Bình (nhánh bên phải) thuộc khu vực Phú Lộc 1, phường Trung Nhứt có 37 hộ với 133 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, yêu cầu tất cả các công dân trong khu vực trên không ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ những trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

* Theo Quyết định 2949/QĐ-UBND và Quyết định 2950/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND quận Cái Răng Nguyễn Quốc Cường, từ 10 giờ ngày 31-8-2021, dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế đối với một đoạn rạch Đường Gỗ (nhánh trái), khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ (nhà số 284A, nhà số 284, nhà số 39, gồm 3 hộ dân, 9 nhân khẩu) và công trình xây dựng trụ sở phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ, đường số 15, khu dân cư 586, khu vực Thạnh Thới, phường Phú Thứ.

Quyết định cũng yêu cầu người dân tại khu vực tháo dỡ phong tỏa phường Phú Thứ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết