23/02/2015 - 16:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

NỖ LỰC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO KHU VỰC ĐBSCL

Trường Đại học Nam Cần Thơ (ĐHNCT) vừa tròn 2 tuổi. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, trường góp phần đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao cho khu vực ĐBSCL. Năm 2015, nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển để xứng đáng là một trong những trung tâm văn hóa, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

Trường ĐHNCT được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ và được phép tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy. Năm học đầu (2013-2014), trường tuyển sinh 968 học sinh sinh viên (HSSV) cho 6 lớp đại học, 4 lớp cao đẳng, 2 lớp TCCN. Kết thúc năm học 2013 – 2014, trường có 173 sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi, chiếm tỷ lệ gần 20%. Năm học 2014-2015, Trường ĐHNCT tuyển sinh khóa II gồm 1.378 HSSV cho 11 ngành đào tạo bậc đại học như: Quan hệ công chúng, kiến trúc, công nghệ kỹ thuật, công trình xây dựng, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, dược sĩ, luật kinh tế... 7 ngành bậc cao đẳng: Dược sĩ, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kiến trúc... và 5 ngành bậc TCCN. Toàn trường có trên 2.000 HSSV. NGND.GS.TS Võ- Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐHNCT, nói: “Năm học 2014-2015, tập thể giáo viên trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, phấn đấu nâng cao tỷ lệ HSSV khá giỏi, năng động, sáng tạo trong mọi mặt. Song song đó, nhà trường chú trọng đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, dụng cụ thí nghiệm hiện đại để phục vụ đào tạo, nghiên cứu của giảng viên và HSSV ngày càng hiệu quả hơn”.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Trường ĐHNCT cắt băng khánh thành ký túc xá với sức chứa khoảng 2.000 HSSV. 

Mới đây, Trường ĐHNCT khởi công xây dựng khu giảng đường, phòng học tại khuôn viên chính trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Khu giảng đường, phòng học này được khởi công xây dựng trong khuôn viên rộng 50.500m2. Trong đó, hạng mục xây dựng khu giảng đường, phòng học có diện tích sử dụng 10.800m2, gồm 2 dãy nhà, với tổng số 28 phòng học và giảng đường. Tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 55 tỉ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9-2015. NGND.GS.TS Võ - Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐHNCT, cho biết thêm: “Công trình hoàn thành sẽ góp phần phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đáp ứng nhu cầu phát triển của trường về số lượng HSSV ngày càng tăng; góp phần hoàn thiện mô hình xây dựng trường theo hướng nghiên cứu ứng dụng trong tương lai”.

Bằng quyết tâm của Hội đồng Quản trị nhà trường, đặc biệt sự quan tâm hỗ trợ của TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều, Trường ĐHNCT đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo uy tín khu vực ĐBSCL và cả nước. Hiện nay, trường xây dựng hoàn chỉnh giai đoạn 1 với cơ sở vật chất khang trang, các trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, dụng cụ thí nghiệm, học tập hiện đại, giáo trình tiên tiến, phục vụ việc đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, nhà trường còn bố trí sân chơi các môn thể thao như: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá mini, phục vụ việc học tập, phát triển thể chất và chơi thể thao của HSSV. Cuối năm 2014, Trường ĐHNCT đưa vào sử dụng khu ký túc xá hiện đại, xây dựng theo mô hình khu phức hợp khép kín dành cho HSSV với nhiều loại hình dịch vụ như: siêu thị mini, phòng đọc sách, phòng internet… với diện tích hơn 10.000m2 sàn xây dựng, có sức chứa khoảng 2.000 sinh viên, đáp ứng nhu cầu nội trú của HSSV nhà trường.

Hiện nay, Trường ĐHNCT có 159 cán bộ, giảng viên gồm 1 GS.TS, 4 PGS.TS, 27 TS, 1 nghiên cứu sinh, 4 bác sĩ chuyên khoa II, 90 thạc sĩ, 9 học viên cao học và 23 cử nhân..., phục vụ tốt công tác giảng dạy, đào tạo. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết các trường đại học có uy tín trong khu vực, thỉnh giảng đối với một số bộ môn, nhằm trang bị thêm kiến thức cho HSSV. Năm 2015, trường xét tuyển HSSV theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, bậc đại học xét tuyển 14 chuyên ngành; cao đẳng: 7 chuyên ngành, TCCN: 5 chuyên ngành và 1 chuyên ngành trung cấp dược liên thông lên đại học. Hình thức xét tuyển theo học bạ bậc THPT và theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

NGND.GS.TS Võ - Tòng Xuân khẳng định: Thời gian tới, Trường ĐHNCT sẽ phát huy thành quả 2 năm qua, nâng cao chất lượng đào tạo để tiếp tục phát triển trở thành trường trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... để đa dạng các loại hình đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu. Đồng thời, nhà trường xem chất lượng đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và ĐBSCL nói riêng.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết