04/12/2017 - 22:14

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Ninh Kiều cần tập trung nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018

(CT)- Ngày 4-12-2017, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận mở rộng tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2017, Quận ủy Ninh Kiều tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt toàn bộ 17 chỉ tiêu đề ra. Trong năm, các cấp ủy đảng đã kết nạp 185 đảng viên mới, đạt 123,33% kế hoạch năm; hệ thống chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động; hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của quận. Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển ổn định, thương mại - dịch vụ tiếp tục là ngành chủ lực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến; công tác chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường được quan tâm, làm thay đổi diện mạo đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Lĩnh vực văn hóa–xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, giải quyết việc làm… được quan tâm thực hiện khá tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống đề nghị Đảng bộ quận Ninh Kiều tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Bên cạnh đó là sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn theo quy định… Đồng chí đề nghị lãnh đạo quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nhất là xây dựng phải đúng quy hoạch, giữ vệ sinh, góp phần xây dựng quận trung tâm sạch, đẹp. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ quận tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong dân; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm…

THANH THY

Chia sẻ bài viết