HÀ VĂN
Năm mới 2016, ngành giáo dục TP Cần Thơ như khoác lên mình chiếc áo mới, được đánh giá là đơn vị phát triển cơ sở hạ tầng năm 2015 vượt trội nhất trong giai đoạn 2011-2015. Những ngôi trường rộng rãi, khang trang, với đầy đủ các phòng chức năng, đạt chuẩn quốc gia không những là mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục mà còn là giải pháp từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của thành phố trong năm mới 2016 và thời gian tới...
Nối tiếp những niềm vui
Đặt chân vào khuôn viên Trường Mần non Trà An (phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là dãy lớp học và nhà ăn thật tiện nghi, sáng đẹp. Dù đã hết giờ học, nhưng cổng trường vẫn mở cửa để các em nhỏ vào khu vui chơi, với cầu bập bênh, cầu trượt, xích đu, ngựa quay... Tiếng cười đùa của trẻ náo nhiệt cả sân trường. Bà Trần Thị Bích Đào, ở phường Trà An, đứng đợi cháu nội chơi đùa, giọng phấn khởi: "Thật vui khi cháu nội tôi được theo học ở ngôi trường đẹp thế này. Từ khi trường được xây dựng khang trang, việc đi học đã trở thành niềm vui mỗi ngày của cháu tôi và niềm vui ấy cũng là niềm vui chung của mọi phụ huynh. Nhà gần trường, cháu tôi vẫn thường sang đây vui chơi. Trẻ có chỗ vui chơi mà người lớn cũng yên tâm hơn
".
Trường Mầm non Trà An có tổng diện tích trên 4.000m2, gồm 10 phòng học và các phòng chức năng. Cùng với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị phục vụ giảng dạy hiện đại, trường còn có bếp ăn, tường rào bao quanh khuôn viên, sân chơi... theo chuẩn quốc gia, với tổng kinh phí xây dựng trên 36 tỉ đồng. Từ nay, trẻ em trên địa bàn được học tập, sinh hoạt trong những phòng học kiên cố, sạch đẹp, sân chơi rợp bóng cây xanh, với những bồn hoa cúc, hoa hồng thi nhau khoe sắc. Anh Trần Văn Vũ, đưa con đến trường, ngắm nghía giàn hoa và hàng cây xanh trong sân trường, giọng hồ hởi nói: "Mấy năm trước, địa phương chưa có trường mầm non, chúng tôi phải đưa con đi học ở các trường tư thục. Đường xa, đưa con đi học rất vất vả, nhất là khi trời mưa. Bây giờ, Trường Mầm non Trà An xây mới và đưa vào sử dụng, chúng tôi không phải lo chuyện đường xa, đưa rước con cái nữa". Còn cô Trần Thị Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà An, nói trong niềm phấn khích: "Hiện tại, nhà trường có 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% đạt chuẩn, 73,9% vượt chuẩn. Năm học này, nhà trường tiếp nhận 300 trẻ, bố trí cho 10 lớp, trong đó 100% trẻ học bán trú. Khi trường lớp được xây dựng mới, kiên cố thì đội ngũ giáo viên cũng yên tâm công tác, chất lượng dạy và học được nâng lên. Chúng tôi cố gắng đạt thành tích tốt trong giảng dạy tại ngôi trường đạt chuẩn quốc gia này".
Còn ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thầy và trò Trường Tiểu học (TH) Tân Hưng chào đón năm mới với tin vui: Nhà trường vinh dự đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thành quả sau nhiều năm phấn đấu không ngừng của tập thể giáo viên và học sinh Trường TH Tân Hưng đã được ghi nhận. Để đạt được kết quả này, nhiều năm học trước, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề ra. Đặc biệt, năm học 2014 2015, nhà trường được UBND quận Thốt Nốt đầu tư trên 13 tỉ đồng để xây dựng mới 10 phòng học và cải tạo 11 phòng chức năng, xây dựng hàng rào, cải tạo sân chơi... Song song đó, trường đã huy động nguồn lực xã hội đóng góp với tổng kinh phí trên 57 triệu đồng để trang bị thiết bị giảng dạy, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học tập. Thầy Huỳnh Văn Tiểng, Hiệu trưởng Trường TH Tân Hưng, cho biết: "Khi trường lớp được xây dựng khang trang, kiên cố thì đội ngũ giáo viên cũng yên tâm công tác, từ đó chất lượng dạy và học được nâng lên. Chúng tôi quyết tâm thực hiện đạt nhiều thành tích mới dưới ngôi trường này".
 |
|
Thầy và học sinh Trường TH Thốt Nốt 1 vui chơi, giải trí trong sân trường rộng thoáng, đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: HÀ VĂN |
Trò chuyện với các em học sinh, chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt. Em Trần Tiên Tiên, học sinh lớp 5A1, phấn khởi nói: "Ngày trước, chúng em phải học trong điều kiện trường, lớp xuống cấp, bàn ghế cũ kỹ, không đúng kích cỡ. Bây giờ trường đẹp rồi, chất lượng đào tạo được nâng lên, chúng em đi học không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui
".
Mục tiêu phấn đấu
Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia không chỉ là mục tiêu cải tạo, nâng cấp trường lớp mà còn là giải pháp để TP Cần Thơ nâng cao chất lượng giáo dục. Năm 2015 vừa qua, 59 ngôi trường ở các quận, huyện của thành phố được công nhận đạt chuẩn, với tổng kinh phí đầu tư hàng trăm tỉ đồng. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp "trồng người" của địa phương
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, khẳng định: "Năm 2015 là năm đầu tiên thành phố có số trường được công nhận chuẩn quốc gia nhiều nhất trong 5 năm qua, so với năm 2014 nhiều hơn đến 26 trường. Đây là cơ hội để ngành giáo dục thành phố ra sức dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh...".
Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đến cuối năm 2015, thành phố có 176/447 trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học, chiếm gần 34% tổng số trường của thành phố. Kết quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của TP Cần Thơ nhanh chóng được hưởng ứng và thực hiện hiệu quả. Trong đó có nhiều quận, huyện có trường đạt chuẩn quốc gia với số lượng lớn như: quận Ninh Kiều có 26/55 trường, Thốt Nốt có 27/48 trường, quận Bình Thủy có 15/30 trường, huyện Vĩnh Thạnh có 25/57 trường, huyện Thới Lai có 20/45 trường...
Thới Lai là huyện vùng ven của TP Cần Thơ. Sản xuất nông nghiệp là nguồn thu chính của địa phương. Tuy nhiên, sự nghiệp "trồng người" ở huyện Thới Lai được các cấp ủy đảng, chính quyền cùng đoàn thể đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: "Việc xây dựng, nâng cấp trường lớp được huyện đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết HĐND huyện hằng năm, cùng với nhiều văn bản chỉ đạo hằng tháng, hằng quý để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các cơ sở vật chất phục vụ giáo dục tại huyện". Dịp hè năm học 2014-2015, Thới Lai đã đầu tư hàng chục tỉ đồng nâng cấp, sửa chữa trường lớp chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016. Đặc biệt, trong năm 2015, UBND huyện đã đầu tư trên 110 tỉ đồng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí nông thôn mới. Qua đó có thêm 2 trường TH, 2 trường THCS, 3 trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại địa phương.
Năm 2016, TP Cần Thơ đưa ra kế hoạch xây dựng, phát triển thêm 44 trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2016 có 50% tổng số trường trên toàn thành phố đạt chuẩn quốc gia. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, nhận xét: "Thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên ngành giáo dục thành phố đã tạo được sức mạnh tổng hợp trong suốt quá trình triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia từ cấp mầm non đến TH, THCS và THPT. Từ đó, nhiều trường học có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong giảng dạy và trở thành đơn vị tiên tiến, điển hình trong các phong trào "Dạy tốt học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Phát huy thành tích đó, năm 2016, ngành giáo dục thành phố tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nền giáo dục của địa phương ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trung tâm ĐBSCL trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo".
Với sự nỗ lực của ngành giáo dục, sự ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền các cấp, của nhân dân, năm 2016 kế hoạch phát triển trường chuẩn quốc gia của thành phố sẽ sớm hoàn thành. Và, chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, TP Cần Thơ sẽ trở thành địa phương có nhiều tiềm năng phát triển không chỉ về mặt kinh tế mà cả hệ thống giáo dục cũng được nâng cao, phát triển mạnh mẽ, toàn diện để thành phố xứng đáng là trung tâm vùng ĐBSCL và của cả nước.