15/06/2014 - 08:56

Colombia- Hy Lạp: 3-0

Những vị thần hết phép

Được đánh giá nhỉnh hơn đối phương, nhưng HLV Pekerman của Colombia khá thận trọng khi ra sân với đội hình chiến thuật 4-3-3, với mũi nhọn Gutierrez được cắm sâu trên hàng tấn công. Điều này trái với dự đoán của nhiều người. Trong khi đó, đội tuyển Hy Lạp lại sử dụng 2 tiền đạo Gekas và Samaras ở tuyến trên và sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với Colombia. Mặc dù vậy, bế tắt trong tấn công, bộc lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự, các cầu thủ đến từ xứ sở thần thoại- Hy Lạp đã không tạo nên bất ngờ. Chiến thắng 3-0 của Colombia là hoàn toàn xứng đáng.

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Mới đến phút thứ 5, thủ môn Karnezis của Hy Lạp phải vào lưới nhặt bóng. Ở tình huống này, trong một pha phối hợp tấn công của Colombia, hậu vệ Armero dâng cao, nhận đường bóng tạt vào từ cánh phải của đồng đội và tung cú sút, bóng bay không căng, nhưng chạm chân hậu vệ Hy Lạp, đổi hướng, làm thủng lưới của thủ môn Karnezis. Bị dội nước lạnh, các cầu thủ Hy Lạp từng tỉnh và tổ chức lại lối chơi có phần chặt chẽ hơn với nhiều pha tấn công về phía khung thành thủ môn Ospina (1- Colombia). Tuy nhiên, Hy Lạp lại rất dễ mất bóng ở khu vực giữa sân, hoặc chuyền bóng thiếu chính xác nên các pha tấn công đơn điệu, chỉ là treo bóng bổng vào khu vực khung thành đối phương. Trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Colombia, các tiền đạo Hy Lạp không có khoảng trống để thâm nhập vùng cấm địa của thủ môn Ospina. Bế tắt trong tấn công, Hy Lạp trông chờ vào các tình huống bóng cố định, hoặc từ những cú sút xa. Trong số 7 cú sút về cầu môn đối phương, cú sút nguy hiểm nhất của Hy Lạp là cú sút chạm xà ngang khung thành Colombia của Gekas.

Có được bàn thắng sớm, Colombia càng có điều kiện thực hiện chiến thuật phòng ngự chủ động, phản công nhanh mà HLV Pekerman đề ra trước trận đấu. Họ tổ chức tấn công chủ yếu bằng những pha phối hợp nhóm nhỏ, những đường chuyền dài cho các cầu thủ tốc độ và kỹ thuật cao ở tuyến trên thâm nhập vùng cấm địa Hy Lạp. Trước lối chơi có tổ chức của Colombia, HLV Fermando Santos sử dụng hết quyền thay người để củng cố khu vực giữa sân, tạo sự gắn kết giữa các tuyến trong tấn công; đồng thời, chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, gia tăng áp lực tấn công. Những thay đổi của Hy Lạp đã tạo được sức ép về phía khung thành Colombia. Thời gian kiểm soát bóng trong trận đấu của Hy Lạp là 52% so với 48% của Colombia. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự của Colombia thi đấu rất kỷ luật, bắt người khá chặt và đã vô hiệu hóa các chân sút của Hy Lạp. Phút 58, trong một phá phối hợp đá phạt góc, Teófilo Gutiérrez chọn đúng vị trí, đón bóng và dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia. Trước khi hết giờ, do mải mê tấn công, tuyến phòng ngự của Hy Lạp lại phạm sai lầm, để cho James đột phá và tung cú sút ấn định tỷ số 3-0 cho Colombia.

Armero (7-Colombia) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu. 

Gutiérrez (9-Colombia) vui mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà 

 Cú sút chạm xà ngang khung thành Colom bia của cầu thủ Gekas (Hy Lạp)

Colombia đã chứng minh họ hơn hẳn các cầu thủ Hy Lạp về đấu pháp, thực lực của cầu thủ. Với những gì đã thể hiện, cổ động viêm Colombia có quyền hy vọng đội bóng của mình tiến sâu hơn tại giải đấu này.

Trần Quang

Chia sẻ bài viết