02/08/2016 - 20:23

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Rio 2016

Những vận động viên được kỳ vọng

Ngọn đuốc Olympic 2016 sẽ bùng cháy vào tối 5-8 trên sân vận động Maracana tại Rio de Janeiro, chính thức khai mạc ngày hội thể thao mùa hè. Khoảng 10.500 vận động viên (VĐV) của 206 quốc gia sẽ tham gia tranh tài 306 nội dung thi đấu của 28 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt đầy đủ tại Brazil hôm 3-8, với 23 VĐV đoạt vé chính thức đến Olympic Rio 2016. Kể từ ngày hội nhập trở lại đấu trường Thế vận hội vào năm 1980, đây là lần thể thao Việt Nam có số lượng VĐV tham dự đông nhất. Việc có nhiều tuyển thủ Việt Nam đến Olympic bằng vé chính thức, thay vì những suất đặc cách dành cho các nước có nền thể thao kém phát triển, là tín hiệu vui cho thể thao nước nhà. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp huy chương lại không nhiều.

Trong 23 VĐV thuộc 10 môn thể thao đã giành vé đến Olympic Rio 2016, Việt Nam có rất nhiều gương mặt nổi bật: Ánh Viên (Bơi); Hà Thanh (Thể dục dụng cụ); Xuân Vinh, Quốc Cường (Bắn súng); Thành Ngưng (Đi bộ); Lệ Dung, Như Hoa (Đấu kiếm). Tuy nhiên toàn đoàn chỉ đặt mục tiêu giành 1 huy chương ở ngày hội lớn này. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhận xét: "Số lượng VĐV Việt Nam đủ khả năng giành huy chương ở Olympic 2016 rất hạn chế, chỉ đếm trên đầu ngón tay".

 Lực sĩ Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Ảnh: laodong

VĐV được kỳ vọng nhất thời gian qua là Nguyễn Thị Ánh Viên- sau khi đạt 3 chuẩn A tham dự Olympic. Tuy nhiên, kình ngư gốc Cần Thơ vẫn còn khoảng cách nhất định với những tên tuổi hàng đầu trên đường đua xanh Olympic. So với kết quả ở Olympic London 4 năm trước, khoảng cách giữa Ánh Viên với các VĐV đoạt HCĐ là khá xa. Cụ thể, nội dung 400m tự do, Rebecca Adlington (Anh) đạt 4 phút 3 giây 1, trong khi Ánh Viên hiện đạt 4 phút 8 giây 66; nội dung 200m tự do, Bronte Barratt (Australia) bơi trong 1 phút 55 giây 81, trong khi Ánh Viên là 1 phút 58 giây 82; nội dung 200m hỗn hợp, Caitlin Leverenz (Mỹ), có thông số 2 phút 8 giây 95 còn Ánh Viên là 2 phút 15 giây 55; nội dung 400m hỗn hợp là Xuanxu Li (Trung Quốc) có thành tích 4 phút 32 giây 91 trong khi thành tích tốt nhất của Ánh Viên là 4 phút 39 giây 65. Có thể trong một ngày đẹp trời, cô gái sinh năm 1996 sẽ vượt qua chính mình nhưng để chiếm 3 vị trí dẫn đầu ở Olympic Rio 2016 gần như là không thể và mục tiêu thiết thực nhất với Ánh Viên vẫn chỉ là lọt vào vòng chung kết.

VĐV được cho có nhiều khả năng giành huy chương nhất là Hoàng Xuân Vinh, với sở trường súng ngắn hơi nam. Nhưng theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bắn súng thế giới, xạ thủ của Việt Nam hiện đang xếp thứ 6 nội dung 10m súng ngắn hơi. Xếp trên anh là các xạ thủ rất mạnh gồm: Pablo (Tây Ban Nha, hạng 5), Jongoh (Hàn Quốc, hạng 4), Jitu (Ấn Độ, hạng 3), Oleh (Ukraine, hạng 2) và hạng 1 là Almeida của chủ nhà Brazil. Tại Cúp bắn súng thế giới vừa qua, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không bảo vệ được chức vô địch, khi chỉ giành HCĐ với 179,8 điểm. Thế nhưng, cơ hội huy chương cho Hoàng Xuân Vinh là khả quan nếu xạ thủ 42 tuổi này giải quyết điểm yếu tâm lý.

Niềm hy vọng lớn nhất của đoàn Việt Nam tại Olympic Rio hiện tại đặt vào lực sĩ cử tạ hạng 56 kg nam Thạch Kim Tuấn. Tuy nhiên, theo tin mới nhất, Kim Tuấn bị tái phát chấn thương đầu gối. Thành tích tốt nhất của Kim Tuấn là 296 kg và anh sẽ phải vượt qua chính mình, trước khi nghĩ tới việc đánh bại các đối thủ là đương kim vô địch Olympic, Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) và cựu vô địch Olympic Long Qing Quan (Trung Quốc), đều đạt mức tạ hơn 300 kg tổng cử. Ngoài Kim Tuấn, cử tạ cũng rất hy vọng vào Vương Thị Huyền (48 kg nữ). Tuy nhiên, thành tích giúp Huyền giành HCB châu Á vừa qua vẫn còn cách nhóm đoạt huy chương Olympic 2012 từ 7-10 kg tổng cử.

Cách đây 4 năm, Việt Nam có 18 VĐV giành vé chính thức tới London tham dự Thế vận hội 2012, nhưng kết quả ra về trắng tay. Tại Olympic năm nay, các VĐV được chuẩn bị khá chu đáo với những chuyến tập huấn dài hạn ở nước ngoài, hy vọng rằng sẽ lập được kỳ tích.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết