 |
|
Tiền vệ Thiago Neves (phải) một trong những niềm hy vọng mới của Olympic Brazil. Ảnh: AP |
Vòng bán kết bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 hứa hẹn nhiều kịch tính khi quy tụ những đội bóng mạnh nhất từ nhiều châu lục: hai “đại gia” Nam Mỹ - Olympic Brazil, Olympic Argentina, Olympic Nigeria của lục địa đen và Olympic Bỉ của châu Âu.
OLYMPIC BRAZIL OLYMPIC ARGENTINA, 17 GIỜ
Olympic Brazil là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (11 bàn) và là đội duy nhất đến nay chưa bị thủng lưới. Tuy nhiên, Olympic Brazil chưa phải là đội đạt phong độ tốt nhất. Xuyên suốt giải, Olympic Brazil dường như chưa bộc lộ hết sức mạnh vì các đối thủ dưới tầm như: Bỉ, Trung Quốc, New Zealand. Đến trận đấu với Olympic Cameroon ở tứ kết thì Olympic Brazil đã gặp thử thách “gai góc” đầu tiên. Trước lối chơi sung mãn, không ngại va chạm của đối phương, các ngôi sao của Olympic Brazil nhiều lúc “chồn chân”. Phải đến hiệp phụ, Olympic Brazil mới thắng 2 - 0. Dù vậy, người hâm mộ Brazil vẫn tin tưởng vào khả năng của Olympic Brazil, bởi dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Dunga, đội tuyển Brazil chơi không thực sự “bắt mắt”, nhưng hiệu quả và “có duyên” với những chiếc cúp vô địch. Olympic Brazil có những “con bài chiến thuật” lợi hại như: Rafael Sobis, Thiago Neves... Gặp Olympic Argentina ở bán kết được xem là rào cản lớn nhất mà thầy trò Dunga phải vượt qua nếu muốn giành HCV Olympic đầu tiên.
Đương kim vô địch Olympic Argentina được đánh giá là đội chơi công thủ toàn diện, trong đó nổi bật là tiền đạo Lionel Messi, cầu thủ vừa là “thủ lĩnh” tổ chức lối chơi vừa ghi những bàn thắng quan trọng, góp phần đưa đội nhà vào bán kết. Những pha phối hợp bóng ngắn “ma thuật” của các cầu thủ Argentina với bộ ba tấn công Riquelme Messi Lavezzi từng khiến nhiều hàng phòng ngự chao đảo. Tuy nhiên, trước đại kình địch đang quyết giành HCV, với lối chơi bóng có phần thực dụng như Olympic Brazil, sẽ rất khó khăn cho Olympic Argentina.
Nhiều người cho rằng Olympic Brazil rộng cửa thắng hơn.
OLYMPIC BỈ OLYMPIC NIGERIA, 20 GIỜ
Dù không được đánh giá cao, nhưng Olympic Bỉ đã tiến vào bán kết bằng phong độ và ý chí tuyệt vời. Sau trận đầu tiên thua sát nút 0-1 trước Olympic Brazil, Olympic Bỉ đã giành vé vào tứ kết, chạm trán ứng cử viên vô địch Italia. Đây là trận đấu hay nhất của Bỉ kể từ đầu giải.
Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, lại thi đấu thiếu người từ phút 18, nhưng Olympic Bỉ đã chơi đầy quyết tâm và giành chiến thắng 3-2 để có mặt ở bán kết. Thế mạnh của Olympic Bỉ là thể hình, thể lực tốt, giúp họ thường thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Olympic Bỉ trình diễn phong cách thi đấu chặt chẽ, kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén với tiền đạo nhạy bén Mirallas. Đội bóng này còn có tâm lý thoải mái bởi vào đến bán kết đã là điều ngoài mong đợi.
Olympic Nigeria đã thể hiện sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Olympic Bờ Biển Ngà - thế lực mới của bóng đá châu Phi ở tứ kết. Theo HLV Samson Siasia của Olympic Nigeria thì đội bóng đang có phong độ tốt nhất kể từ đầu giải. Olympic Nigeria thường phản công đầy bất ngờ, rất hiệu quả bởi có những tiền đạo chớp cơ hội tốt như: Peter Odemwingie, Victor Obinna... Tiền vệ đội trưởng Isaac Promise chơi năng nổ, giúp đội nhà làm chủ tuyến giữa và là “tấm khiên” từ xa lợi hại nhờ khả năng phòng ngự tốt. Điểm mạnh nhất của Nigeria là lối chơi đồng đội ăn ý. Còn thể lực thì luôn là thế mạnh vốn có của các đội bóng châu Phi.
Dự đoán: Olympic Nigeria thắng.
TUẤN NGHĨA