Cận Tết Nguyên đán, nhiều loại hình dịch vụ, như: làm đẹp, sửa xe, dọn nhà, nấu tiệc, cho thuê cây cảnh... bước vào thời điểm “hút khách”. Nhu cầu khách hàng tăng kéo theo hàng loạt việc làm thời vụ “khát” nhân lực, tạo cơ hội cho lao động phổ thông tăng ca, cải thiện thu nhập.
Thời điểm này, các đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đang bước vào mùa cao điểm. Nhiều gia đình cho đến các cơ quan, doanh nghiệp tất bật tìm dịch vụ vệ sinh để “tân trang” không gian đón năm mới. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đất Phương Nam, cho biết: “Những năm trước, lượng đơn cuối năm tăng khoảng 50-60% so với ngày thường. Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên giảm còn khoảng 30-40%, nhưng thị trường vẫn khá nhộn nhịp. Từ đầu tháng 11-2025, tôi đã có khách đặt dọn nhà đón Tết”. Theo chị Hạnh, Công ty hiện nhận lịch đến khoảng 27-28 Tết, khách đặt trước có thể làm đến 29 Tết. Vào mùa Tết, thay vì đặt lịch làm việc theo giờ như ngày thường, đa số khách đặt trọn gói vệ sinh tổng thể, từ: lau kính, hút bụi, vệ sinh sàn, nhà vệ sinh đến làm sạch nội thất… Giá dịch vụ tính theo diện tích và mức độ công việc.
Để đáp ứng tiến độ, ngoài nhân viên chính thức, vào dịp Tết, Công ty TNHH Dịch vụ Đất Phương Nam tăng cường máy móc, tuyển thêm 40-50 lao động thời vụ, trong đó sinh viên chiếm tỷ lệ đáng kể. Chị Hạnh cho biết, lao động thời vụ được hướng dẫn, đào tạo trước khi làm việc để đảm bảo quy trình. Giá trả công ngày thường từ 250.000-300.000 đồng/người/ngày, từ 20 Tết trở đi tăng lên từ 450.000-500.000 đồng/người/ngày.

Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Đất Phương Nam tất bật vệ sinh nhà cửa cho khách.
Sinh viên Đào Tuấn Kiệt, học năm 2 ngành Kỹ thuật điện, Đại học Cần Thơ, chia sẻ: “Tranh thủ những ngày không có lịch học, tôi làm công việc vệ sinh nhà cửa… kiếm thu nhập khoảng 500.000-600.000 đồng/tuần. Công việc ổn định và mức lương khá giúp tôi trang trải chi phí sinh hoạt, học tập”.
Không chỉ dịch vụ vệ sinh, thị trường tân trang nhà cửa cũng sôi động khi nhiều gia đình muốn “thay áo mới” cho tổ ấm. Anh Trần Văn Thủy, chủ Cơ sở Màn cửa cao cấp Minh Hoàng (đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều), cho biết, dịp cận Tết, số lượng đặt hàng tăng khoảng 20% và mặt hàng “hút khách” nhất là màn cửa. Về xu hướng, năm nay, người tiêu dùng thiên về gam màu trung tính như be, xám, kem, kiểu trơn một màu, tạo cảm giác nhẹ nhàng và sang trọng. Theo anh Thủy, cơ sở có nhân công chuyên cắt may màn, thời điểm này phải tăng ca để kịp giao hàng. Nguyên liệu vải được anh lấy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ cắt may. Riêng màn cao cấp, sau khi cắt xong sẽ được chuyển lên thành phố hấp sóng tạo nếp. Hiện giá may màn phổ biến từ 300.000-450.000 đồng/m ngang, dòng vải cao cấp có thể lên 800.000 đồng/m ngang.
Những ngày giáp Tết cũng là thời điểm giúp không ít người có thêm thu nhập từ nghề làm dưa chua truyền thống. Chị Nguyễn Quỳnh Như, chủ Cơ sở Ăn vặt Cóc Keng, cho biết, chị đã bán thức ăn online hơn chục năm nay. Riêng các món dưa chua, chị mới làm bán vài năm trở lại đây. Chị Như kể: “Từ tháng Chạp, tôi làm dưa liên tục đến hết Tết. Mùa này, tôi làm đủ loại dưa: kiệu đường, sen thập cẩm, dưa bồn bồn, dưa cải trộn, kim chi cải thảo, dưa tai heo thập cẩm... Khách đặt món nào tôi làm món đó”.
Theo chị Như, món “hút khách” nhất vẫn là dưa sen thập cẩm, dưa tai heo, kim chi và dưa giá. Để giữ chân khách, chị Như chú trọng chọn nguyên liệu tươi, sơ chế kỹ, canh độ nguội của nước đến phân loại nguyên liệu cứng - mềm trước khi trộn để hũ dưa giòn đều và chua thanh. “Mỗi mùa Tết, tôi làm khoảng 200-300 hũ dưa các loại mới kịp phục vụ nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh các loại khô, món ăn chay, bánh…” - chị Như chia sẻ.
Càng cận Tết, những ngành nghề “hút khách” như dọn dẹp, tân trang nhà cửa, thực phẩm… càng vào guồng bận rộn, đơn hàng tăng kéo theo nhu cầu tuyển người thời vụ cũng nhộn nhịp. Đây không chỉ là mùa làm ăn của các cơ sở dịch vụ mà còn là thời điểm thuận lợi để nhiều lao động tranh thủ tăng thu nhập.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC