Ngày 6-4-2007, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án 3 bị cáo: Huỳnh Hữu Đức (NS 1968, ngụ tại Xóm Bún, Phường 2, thị xã Vĩnh Long) về tội “Trộm cắp tài sản”, mức án 3 năm 6 tháng tù giam; vợ y là Nguyễn Thị Mỹ Hường (NS 1970, thường trú ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Cao Phước Dũng (NS 1970, ngụ tại ấp Hòa Thuận, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội “trộm cắp tài sản”, mức án 6 năm tù giam.
 |
Từ trái sang: Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Thị Mỹ Hường, Cao Phước Dũng |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm táo bạo tại các địa bàn nông thôn. Từ tháng 2-2004 đến tháng 4-2006, tại một số xã như: Phú Hựu, An Khánh và An Phú Thuận thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) và các xã Phú Quới, Thạnh Quới, Lộc Hòa thuộc huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xảy ra nhiều vụ mất xuồng vào ban đêm. Có gia đình cẩn thận dùng 2 sợi dây xích và 1 sợi dây cáp để khóa xuồng vào gốc cây nhưng vẫn bị bọn trộm chặt dây hoặc cưa ống khóa để lấy. Nhiều người dân lo sợ đã phải nhận cho xuồng chìm để che mắt bọn trộm.
Công an huyện Long Hồ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương trong huyện, kịp thời tố giác bọn tội phạm. Lúc 9 giờ 30 ngày 16-5-2006, khi vợ chồng người thanh niên trên chiếc xuồng chở đầy rau cải đang gạ giá bán chiếc xuồng và máy xăng mà họ đang đi cho người dân xã Hòa Ninh thì lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Hai đối tượng khai tên là Huỳnh Hữu Đức, vợ y tên Nguyễn Thị Mỹ Hường. Đối tượng có liên quan là Cao Phước Dũng cũng được mời đến trụ sở công an làm việc sau đó.
Tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Long Hồ, Đức và Hường khai nhận “đã mua xuồng của Cao Phước Dũng để bán lại lấy lời” và thừa nhận “biết xuồng Dũng bán là do trộm cắp”, nhưng vì ham lời nên tham gia tiêu thụ tài sản phạm tội mà có. Số xuồng Đức và Hường mua của Dũng tất cả là 11 chiếc, đã đem bán hết 7 chiếc. Xuồng trộm được đem về nhà cha vợ là Nguyễn Văn Thành (ở ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh) để cất và sửa sang lại để bán. Hàng ngày, Đức và Hường dùng một chiếc xuồng ăn trộm được làm phương tiện mua bán trên sông, nhưng nếu ai mua thì vẫn bán. Mỗi chiếc xuồng trộm được, Đức và Hường bán từ 550.000 đồng đến 1.600.000 đồng.
Huỳnh Hữu Đức đã từng bị Công an huyện Long Hồ xí phạt hành chính về hành vi trộm cắp. Tháng 5-1999, TAND huyện Mang Thít xử phạt Đức 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản công dân” và 6 tháng tù về tội “trốn khỏi nơi tạm giam”. Cao Phước Dũng cũng đã từng lãnh án về tội trộm cắp tài sản. Những đối tượng này là những tên trộm chuyên nghiệp.
Tổng số tang vật mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ thu giữ là 23 xuồng và 1 máy xăng.
Bài, ảnh: BẢO QUỐC