21/05/2015 - 08:46

NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN THỐT NỐT

(CT)- Ngày 20-5-2015, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì cuộc họp góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại diện Thường trực HĐND, UBND, các ban xây dựng đảng trực thuộc Thành ủy và một số sở, ngành thành phố dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2010-2015 và những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp phát triển quận giai đoạn 2015-2020 do Thường trực Quận ủy thông qua. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề nghị dự thảo báo cáo chính trị cần xác định đúng thực trạng của quận hiện nay, trên cơ sở đó xác định cơ cấu kinh tế và khâu đột phá của nhiệm kỳ tới sát với thực tế. Cần bổ sung việc lập quy hoạch phát triển đô thị quận Thốt Nốt và giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự, kỷ cương đô thị; đề ra các giải pháp đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng thời, bổ sung giải pháp thực hiện quy hoạch, mở rộng, nâng cấp vườn cò Bằng Lăng để thu hút khách du lịch; mở rộng khu công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 4; xây dựng trung tâm thương mại Cái Sắn để thúc đẩy phát triển kinh tế của quận. Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung các giải pháp hoàn thành quy hoạch sử dụng đất của quận, các giải pháp bảo vệ môi trường, các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng các giải pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ quận vững chắc…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Quận ủy Thốt Nốt tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung vào báo cáo chính trị; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp phát triển quận giai đoạn 2015-2020 sát thực tế và thế mạnh của địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu Quận ủy Thốt Nốt tiếp tục rà soát mọi công việc, chuẩn bị chu đáo mọi mặt bảo đảm ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra thành công tốt đẹp.

Thành ủy quyết định ĐH đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt tổ chức vào ngày 3, 4 và 5-6-2015.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết