10/08/2008 - 10:40

Cà Mau:

Nhiều trại sản xuất tôm giống sạt nghiệp vì nợ chồng lên nợ

Liên tục trong những tháng gần đây, nhiều trại sản xuất tôm giống ở Cà Mau vỡ nợ, phải bỏ nghề hoặc chuyển sang ngành nghề khác vì nợ chồng lên nợ. Thực tế tình hình trên làm cho tỉnh Cà Mau vốn đã khan hiếm tôm giống nay lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn thêm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, một chủ trại sản xuất tôm giống ở huyện Năm Căn cho biết: ông phải vay vốn nhà nước hơn 200 triệu đồng để mở trại sản xuất tôm giống, ban đầu ăn nên làm ra, nhưng càng về sau ông bị khách hàng chiếm dụng vốn, cuối cùng dẫn đến vỡ nợ. Hiện nay ông còn nợ gần 1 tỉ đồng. Không riêng ông Hoàng, trên địa bàn tỉnh có tới hàng chục trại sản xuất tôm giống một thời nổi tiếng làm ăn phát đạt, nay phải rơi vào cảnh vỡ nợ.

Tìm hiểu kỹ tình hình thì được biết, theo thỏa thuận chung, người nông dân đến trại sản xuất tôm giống mua con giống thanh toán bằng hình thức “gối đầu”. Có nghĩa là không thanh toán tiền mặt liền, mà chờ tới thu hoạch tôm mới thanh toán. Nhưng có một điều là khi người nuôi thu hoạch khá thì họ thanh toán đúng hạn, ngược lại tôm chết hoặc thất bát thì họ không thể thanh toán, cứ như vậy, nợ chồng lên nợ. Với tình hình khó khăn như hiện nay thì các chủ trại cũng cùng chung số phận với người nuôi tôm. Một khi người nuôi tôm thất bại thì họ không trả tiền cho chủ trại tôm giống cũng không thể khác hơn, vì có thưa kiện tới đâu họ cũng không có tiền để trả.

Trần Thành Nên (TTXVN)

Chia sẻ bài viết