03/07/2024 - 18:55

Nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam 

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 3-7, tại Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, xây dựng, hạ tầng, sản xuất thép, thương mại, dịch vụ, dược phẩm, sinh học… Các tập đoàn đều mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jeong Cheol-dong, Chủ tịch Tập đoàn LG Display. Ảnh: DƯƠNG GIANG-TTXVN

Trong cuộc Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn CJ, ông Sohn Kyung Shik - Chủ tịch Tập đoàn CJ cho biết, CJ là tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, công nghệ sinh học, bán lẻ, văn hóa. Hiện nay, CJ đầu tư tại 25 quốc gia, với doanh thu năm 2023 đạt khoảng 31 tỉ USD. Vào Việt Nam từ năm 1998 với tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD, hiện CJ có 24 công ty thành viên tại Việt Nam với doanh thu năm 2023 đạt 1,4 tỉ USD.

CJ kiến nghị Chính phủ xem xét áp dụng một số quy định liên quan tiêu chuẩn hàng hóa; có biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước, tạo nền móng vững chắc cho ngành chăn nuôi Việt Nam; mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, đặc biệt việc xuất khẩu sản phẩm thực phẩm, logistics, công nghiệp văn hóa...

Trong cuộc Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo Tập đoàn POSCO, ông Chang In Hwa - Giám đốc điều hành Tập đoàn cho biết POSCO là một trong top 5 doanh nghiệp kinh doanh tại Hàn Quốc trong lĩnh vực thép, năng lượng, thương mại, vật liệu pin xe điện (EV)… ; doanh thu năm 2023 của Tập đoàn POSCO đạt 59 tỉ USD. Tại Việt Nam, POSCO đã thành lập 4 chi nhánh về thép, với tổng đầu tư 1,8 tỉ USD; POSCO mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong một số lĩnh vực mới; đồng thời muốn chuyển cảng chuyên dụng mà POSCO đang sử dụng tại Việt Nam thành cảng thương mại; cho phép POSCO đầu tư Nhà máy điện khí LNG tại Việt Nam.

Tại cuộc Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo Ngân hàng KDB, ông Kang Seog Hoon - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng và các cộng sự cho biết, là ngân hàng chính sách 100% vốn Chính phủ Hàn Quốc, có mạng lưới tại 25 quốc gia trên thế giới, KDB hợp tác, hỗ trợ vốn để nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam và  phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam, hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). KDB dự kiến đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Việt Nam như công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng, tăng trưởng xanh…

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với ông Jeong Cheol Dong - Giám đốc điều hành LG Display và các lãnh đạo của Tập đoàn LG - tập đoàn công nghiệp đa quốc gia của Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực điện tử, truyền thông, dịch vụ, hóa chất…, với doanh thu năm 2023 đạt khoảng 137 tỉ USD. Tại Việt Nam, LG đã đầu tư với tổng số vốn hơn 5 tỉ USD; đang đầu tư nhà máy tại Hải Phòng; mong muốn tiếp tục hợp tác đầu tư tại Việt Nam với các lĩnh vực truyền thống và các ngành mới.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD và sẽ đầu tư thêm 4 tỉ USD, tiến độ giải ngân nhanh, phát triển công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp Việt Nam, tạo việc làm, đóng góp tích cực vào phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và phát triển kinh tế xã hội nói chung của cả nước.

Trong cuộc Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Daewoo E&C, ông Jung Won Ju - Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc cho biết, Daewoo E&C là công ty đa quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, quản lý xây dựng và kinh doanh phát triển bất động sản, với doanh thu năm 2023 đạt trên 8,4 tỉ USD. 

Ðây là công ty xây dựng đầu tiên của Hàn Quốc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào tháng 6-1991. Năm 2017, Công ty Daewoo E&C Vina chính thức được thành lập, tổng mức đầu tư là 1,3 tỉ USD, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu đô thị với dự án nổi bật là Starlake City Tây Hồ Tây. Ông cho biết Daewoo có kế hoạch xây dựng Khu đô thị mới thứ hai tại Thái Bình, qua đó chứng tỏ doanh nghiệp không chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm lợi nhuận mà còn mong muốn đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam, thu hút nguồn đầu tư đến với các địa phương khác của Việt Nam.

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn GS Engineering & Construction (GS E&C), ông Huh Yoon Hong - Chủ tịch Tập đoàn và các cộng sự cho biết, GS E&C kinh doanh chính về đầu tư, xây dựng khu đô thị mới, hạ tầng dân dụng, nhà máy lọc - hóa dầu, bệnh viện, trường học, nhà máy nước, xử lý ô nhiễm môi trường,... Tập đoàn hiện có 24 công ty chi nhánh và văn phòng đại diện tại 18 quốc gia. 

Tại Việt Nam, tập đoàn đã và đang thực hiện các dự án bất động sản gồm Khu đô thị mới Nhà Bè, Khu đô thị Long Bình, Thủ Thiêm; tham gia triển khai tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; xây dựng một số tuyến đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các cầu Vàm Cống, Vĩnh Thịnh; xây dựng và vận hành các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Celltrion, ông Kim Ki Hyoung - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn cho biết, là tập đoàn sản xuất - nghiên cứu dược phẩm sinh học và thuốc Biosimilar hàng đầu của Hàn Quốc. Các sản phẩm của Celltrion được ưa dùng tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, châu Âu… Cho rằng khu vực Ðông Nam Á là khu vực rất có tiềm năng cho phát triển ngành dược sinh học, Tập đoàn Celltrion mong muốn đầu tư thành lập Công ty nhập khẩu và phân phối dược phẩm sinh học tại Việt Nam; sẵn sàng hỗ trợ Tổng công ty Dược Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ và liên kết sản xuất; hợp tác tiếp thị sản phẩm Celltrion tại Việt Nam thông qua hệ thống phân phối của Vinapharm.

            PHẠM TIẾP

 

Chia sẻ bài viết