27/02/2016 - 18:12

SEA Games 29 năm 2017

Nhiều môn thế mạnh của Việt Nam “lỗi hẹn”

Thể thao Việt Nam bị cho là sẽ mất hơn 10 HCV tại SEA Games 29 khi các môn thể thao thế mạnh của quốc gia như Thể hình, Canoeing, Đấu kiếm, Judo bị chủ nhà Malaysia loại khỏi danh sách các môn dự kiến được tổ chức thi đấu.

Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) vừa công bố danh sách dự kiến các môn thể thao sẽ tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 vào năm 2017 tại Kuala Lumpur. Theo đó, có 34 môn thể thao được tổ chức gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bắn cung, Cầu lông, Bóng rổ, Boxing, Cricket, Xe đạp, Đua ngựa, Bóng đá, Golf, Thể dục, Hockey, Hockey trên băng, Trượt băng, Karatedo, Lawn bowls, Netball, Pencak silat, Bi sắt, Rugby, Đua thuyền, Cầu mây, Bắn súng, Bi-da, Squash, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, Bowling, Bóng chuyền, Lướt ván, Cử tạ và Wushu. 5 môn thể thao được tổ chức ở các kỳ SEA Games trước đó là Thể hình, Canoeing, Đấu kiếm, Judo, Ba môn phối hợp (Bơi lội - Xe đạp - Chạy) đã bị nước chủ nhà loại bỏ. Ngoài ra, một số nội dung thi đấu của môn điền kinh, như: Marathon 10.000 mét, 3.000 mét vượt rào, Mười môn phối hợp, Bảy môn phối hợp cùng một số các nội dung dành cho nữ ở môn Boxing, Rugby, Cử tạ, Bi-da cũng bị loại bỏ.

Đấu kiếm - một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam sẽ không có mặt tại SEA Games 29. Ảnh:vietnamplus

Ở các kỳ SEA Games, các môn Thể hình, Canoeing, Đấu kiếm và Judo thường đóng góp nhiều HCV nhất cho thể thao Việt Nam. Đơn cử như SEA Games 28 vừa qua ở Singapore, Đấu kiếm giành đến 8 HCV. Theo quyết định của đơn vị đăng cai SEA Games 29, 4 môn thể thao nói trên bị gạt khỏi sân chơi là sự hụt hẫng đối với thể thao Việt Nam. Nguyên Vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh cho rằng: "Việc loại bỏ các môn thể thao nói trên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho SEA Games 29. Dù thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều môn thể thao thế mạnh như Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ, Bắn súng, Thể dục dụng cụ… nhưng vẫn phải tính toán kỹ lưỡng, nỗ lực hơn rất nhiều mới có thể giúp thể thao Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 3".

Cũng theo chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh, việc nước chủ nhà tổ chức SEA Games bỏ bớt hoặc bổ sung thêm các môn thể thao nhằm tạo lợi thế cho mình và gây trở ngại cho các đối thủ trong cuộc đua thành tích là điều thường thấy. Maylaysia đã tính toán rất kỹ, việc loại 5 môn thể thao nói trên không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trong khu vực cũng sẽ mất nhiều HCV. Ở SEA Games 28, Judo mang về cho Indonesia 4 HCV, Thái Lan 3 HCV, Myanmar và Việt Nam 2 HCV; Đấu kiếm mang về cho Việt Nam 8 HCV, Singapore 3 HCV, Thái Lan 1 HCV; môn Canoeing đoàn VĐV Singapore giành 7 HCV, Thái Lan 4 HCV, Indonesia 3 HCV, Myanmar 2 HCV, Việt Nam 1 HCV. 5 môn bị loại bỏ ở SEA Games 29 là điều đáng tiếc, bởi đó là những môn nằm trong hệ thống thi đấu tại các kỳ Olympic, quyết định loại bỏ càng phản ánh rõ mặt hạn chế của sân chơi SEA Games.

* * *

Căn bệnh thành tích đã khiến SEA Games bị mỉa mai là sân chơi "ao làng". Sự chú trọng vào những toan tính huy chương đã khiến các kỳ SEA Games mất dần sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Theo OCM, thời gian đóng góp ý kiến về các môn thể thao tổ chức thi đấu tại SEA Games 29 đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á là đến giữa tháng 3. Tuy nhiên, các chuyên gia thể thao cho rằng, việc chủ nhà SEA Games ấn định các môn thi đấu đã là "luật lệ" ở sân chơi này từ trước đến nay. Do đó các quốc gia nên bắt tay chuẩn bị lực lượng hơn là chờ đợi sự thay đổi "tinh thần" tổ chức của nước chủ nhà.

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết