24/09/2013 - 08:25

Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hôm nay, 24-9, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 03). Với lòng yêu thương, kính trọng sâu sắc dành cho Bác Hồ kính yêu, 2 năm qua, cán bộ, hội viên CCB 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và "làm theo" gương Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Hội. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác…

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên, hội viên Hội CCB của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện phong trào, Hội CCB các địa phương đã có nhiều cách làm mới, nhiều mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu, như: Hội CCB TP Cần Thơ xây dựng 7 phong cách học tập và làm theo Bác (quần chúng, dân chủ, tập thể, làm việc khoa học, thiết thực, cụ thể, nói đi đôi với làm, giản dị, nêu gương); CCB Khối Doanh nghiệp và Cơ quan Dân Chính đảng tỉnh Tiền Giang sửa đổi lề lối tác phong công tác, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 ngày xuống 5 ngày đã góp phần giảm phiền hà cho dân; Hội CCB TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Vĩnh Long gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với phong trào "Dân vận khéo" …

Mô hình "Rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong nhà" do Hội CCB TP Cần Thơ khởi xướng đã và đang lan tỏa ra nhiều địa phương. Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU

Qua thực hiện Chỉ thị 03, có hàng ngàn tấm gương tập thể, cá nhân tích cực trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và chăm lo đời sống nhân dân. Điển hình như CCB Nguyễn Văn Bền (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã phát hiện, đấu tranh đưa ra xử lý nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng, dù bị kẻ xấu nhiều lần đe dọa, khủng bố tinh thần vẫn không sờn lòng; CCB Phạm Văn Thà (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) dành toàn bộ 450 triệu đồng tiền lương, tiền dạy thêm của 2 vợ chồng 5 năm liền để giúp đỡ người nghèo, đồng đội. Hay như CCB Lê Trường Giang (phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã bỏ ra hàng ngàn ngày đến các đơn vị và đi về các chiến trường xưa tìm được 1.107 mộ liệt sĩ; CCB Đỗ Thị Ngon (tỉnh Vĩnh Long) gương mẫu vận động được gần 15 tỉ đồng làm kinh phí phẫu thuật mắt cho 407 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, phẫu thuật tim cho 18 bệnh nhân và hỗ trợ hàng ngàn người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo…

2 năm qua, Hội CCB các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã nêu cao tinh thần "tự lực, tự cường" trong giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Ngoài nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng Chính sách - Xã hội, các cấp Hội CCB đã huy động hội viên đóng góp được hàng trăm tỉ đồng cho vay vốn không tính lãi hoặc lấy lãi suất thấp, giúp nhau cây- con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật…Nhờ vậy, số hộ CCB nghèo ngày càng giảm, trong đó nhiều tỉnh có số hộ CCB nghèo giảm nhanh, như: Hậu Giang (687 hộ), Đồng Nai (464 hộ), An Giang (417 hộ), Cà Mau (119 hộ)... Nổi bật nhất là Hội CCB tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa số hộ CCB nghèo xuống còn 0,3%; số hộ CCB khá, giàu đạt 64,5%. Quá trình hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế ở một số Hội cũng xuất hiện nhiều mô hình mới, như: mô hình "Chăn nuôi, sản xuất nhỏ phù hợp hộ gia đình" của Hội CCB huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp); Câu lạc bộ "Giúp nhau thoát nghèo" Hội CCB xã An Định (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), Tổ hợp tác "Chăn nuôi bò tốt" xã Thạnh Thới A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) …

Hội CCB các tỉnh, thành đã vận động được hàng trăm tỉ đồng xây dựng "Nhà nghĩa tình đồng đội", "Nhà đại đoàn kết", xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB nghèo và tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Nổi bật là: Hội CCB tỉnh Đồng Nai đã xóa hết nhà tạm cho CCB, Hội CCB tỉnh Bến Tre xây dựng được 609 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên, Hội CCB tỉnh An Giang xây dựng và sửa chữa 617 căn nhà… Hội CCB tỉnh Bạc Liêu vận động hội viên đóng góp 260 triệu đồng, ốp đá hoa cương cho 59 ngôi mộ Mẹ Việt Nam anh hùng; hội viên Hội CCB tỉnh Cà Mau đóng góp 210 triệu đồng xây 165 ngôi mộ cho đồng đội… Nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến trên lĩnh vực này đã xuất hiện, như: CCB Nguyễn Văn Thịnh (xã Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) ủng hộ hơn 600 triệu đồng xây dựng trường học, Nhà đại đoàn kết và cho các hộ nghèo vay hơn 5 tỉ đồng không tính lãi để làm ăn; CCB Lý Chiến (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) giúp 7 CCB nghèo vay 100 triệu đồng làm vốn sản xuất, không tính lãi…

Theo lãnh đạo Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội đã gắn việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Cụ thể như các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Vì sự tiến bộ của phụ nữ", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", góp quỹ "Vì Trường Sa thân yêu", "CCB tham gia giữ gìn TTATGT"… Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Tiêu biểu như CCB xã Đạ Quyn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) với 54 hội viên là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương có đa số đồng bào dân tộc theo đạo Tin Lành và Thiên Chúa. Hội CCB thị trấn Chi Lăng (huyện Tịnh Biên, An Giang) luôn giữ vai trò nòng cốt để "Bảo đảm sự bình yên của nhân dân". CCB Bùi Thị Lanh (tỉnh Bình Dương) kiên trì vận động "thực hiện thành công nếp sống văn minh trong việc tang" tại địa phương... Bên cạnh đó, các CCB còn gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng "Nông thôn mới", bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đã có hàng ngàn CCB tự nguyện hiến hàng chục vạn m2 đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng để mở đường giao thông, xây dựng cầu cống, trường học phục vụ nhân dân…

Nhiều phong trào, công trình, việc làm thiết thực của Hội CCB các tỉnh thành khu vực phía Nam trong hai năm qua có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thắp lửa, khơi dậy việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương.

KHANG MINH

 

Chia sẻ bài viết