05/10/2012 - 08:09

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2012) nhằm tỏ lòng thành kính, tri ân của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Vĩnh Long với người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, của Nam bộ thành đồng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tháng 11, Vĩnh Long chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và huyện Vũng Liêm tổ chức thực hiện một loạt các hoạt động chính như: Hội thảo khoa học chủ đề: "Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long"; Lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt; Lễ kỷ niệm và chương trình văn nghệ kỷ niệm 90 năm Ngày sinh cố Thủ tướng; Khánh thành Khu tưởng niệm đồng chí Võ Văn Kiệt và Tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa.

Tỉnh kết hợp công bố Nghị định của Chính phủ thành lập thị xã Bình Minh trên cơ sở của huyện Bình Minh hiện nay. Đặc biệt, từ ngày 16 đến 18-11, tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm), tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch) tổ chức Liên hoan "đờn ca tài tử" khu vực Tây Nam bộ.

Riêng Hội thảo khoa học chủ đề: "Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long", Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao cho Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với thành ủy TP Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến Hội thảo sẽ tổ chức vào ngày 16-11 với 29 bài tham luận và 250 đại biểu tham dự.

Phạm Thị Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết