02/10/2013 - 21:42

Nhiều hoạt động thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tín đồ, đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Sene Đôn-ta

(CT)- Sáng 2-10, đồng chí Lý Khon, Phó Vụ Trưởng Vụ địa phương III thừa ủy nhiệm của Ủy ban Dân tộc Trung ương đến thăm hỏi, mừng Lễ Sene Đôn-ta của đồng bào Khmer tại Cà Mau.

Đoàn đến thăm Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Cà Mau, Chùa Monivongsa (phường 1, TP Cà Mau) và Chùa Đầu Nai (ấp 1, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình). Tại mỗi nơi đến, đồng chí Lý Khon thay mặt đoàn gởi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp đón lễ Sene Đôn-ta đến các vị sư sãi, chức sắc, đồng bào phật tử… Đoàn còn gởi tặng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Cà Mau, Chùa Đầu Nai mỗi nơi 1 phần quà mừng Lễ Sene Đôn-ta và 3 phần quà cho cán bộ hưu trí, gia đình cách mạng tiêu biểu.

Thay mặt các vị sư sãi, chức sắc, đồng bào phật tử Cà Mau, Hòa thượng Thạch Hà-Trụ trì Chùa Monivongsa kiêm Chủ tịch Hội đoàn kết sư sải yêu nước tỉnh Cà Mau gởi lời cảm ơn sự quan tâm của Đoàn, của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer Cà Mau. Hòa thượng Thạch Hà cho hay, các chùa Nam tông, Sa laten và đời sống đồng bào Khmer tại Cà Mau được khang trang, có bước cải thiện như hiện nay cũng nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước. Đồng bào Khmer Cà Mau nguyện một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, ra sức lao động, tăng gia sản xuất để có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần vào sự đi lên không ngừng của địa phương.

Trước đó (trong ngày 30-9 và 1-10), đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc, đến thăm và chúc mừng Lễ Sene Đôn-ta tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, Trường Bổ túc văn hóa Trung cấp Paly Nam Bộ và Đoàn nghệ thuật Khmer tại tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cán bộ dân tộc của Trường Bổ túc văn hóa Trung cấp Paly Nam Bộ, đảm bảo tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp hàng năm từ 94% trở lên, mong ban giám hiệu trường tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích thời gian tới.

Tại Bạc Liêu, đồng chí Sơn Phước Hoan đến thăm và gởi lời chúc mừng tốt đẹp, chúc Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và một số gia đình cán bộ hưu trí, gia đình có công với cách mạng, các vị sư sãi, Acha tỉnh Bạc Liêu đón lễ Sene Đôn-ta ấm no, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng bào phật tử, góp phần tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân...

Dịp này, đồng chí Sơn Phước Hoan cũng đã hỗ trợ 18 hộ đồng bào Khmer tại Sóc Trăng và Bạc Liêu có nhà bị sập, tốc mái do ảnh hưởng cơn bão vừa qua (mỗi hộ 500 ngàn đồng).

m Ngày 2-10-2013, Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tín đồ, đại diện cán bộ hưu trí, đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ cùng tham gia. Đoàn đã đến thăm: Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, chùa Muni Răngsây; Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, chùa Pôthi Somrôn; chùa Sanvor Pôthinhen; gia đình đồng chí cố Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Cương…

Tại các điểm đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị chức sắc, sư sãi, đồng bào Khmer hưởng lễ Sene Đôn-ta vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và đầy ý nghĩa; động viên đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Ban quản trị các chùa, các vị chức sắc, các gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để các chùa Khmer được trùng tu, sửa chữa khang trang; cũng như quan tâm, chăm lo đời sống bà con dân tộc Khmer ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, các vị chức sắc, sư sãi, Ban quản trị chùa sẽ tiếp tục động viên đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng các dân tộc anh em góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

HỮU TÙNG-TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết