18/10/2012 - 15:34

Nhiều hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tổ Phụ nữ Phòng Tham mưu thể hiện phần thi tại Hội thi nấu ăn. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Ngày 17-10-2012, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Quận Ninh Kiều phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 2 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau trong từng giai đoạn cách mạng, Hội LHPN luôn giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ. Trong những năm kháng chiến, nhiều thế hệ phụ nữ đã tham gia các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; qua đó, đã xuất hiện những tấm gương nữ anh hùng lực lượng vũ trang, nữ anh hùng liệt sĩ… Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", Hội LHPN quận đã triển khai nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Hội LHPN quận phối hợp với Mặt trận quận và vận động các mạnh thường quân xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà cho hội viên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.523 chị em; hơn 6 ngàn lượt chị em được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình… Dịp này, Hội LHPN quận trao học bổng cho 20 học sinh nghèo, hiếu học. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

* Cùng ngày, Phòng Hậu Cần (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ) tổ chức Hội thi nấu ăn. Có 10 đội thi gồm các ban trực thuộc Phòng Hậu cần và tổ phụ nữ của các đơn vị: Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật và Công ty Xuân Khánh tham gia. Mỗi đội thi cử 4 thành viên thể hiện các phần thi gồm: thi đổ bánh xèo, nấu lẩu gà hầm sả, hấp cá điêu hồng, tép rang và trưng bày trái cây tráng miệng.

* Trước đó, ngày 16-10, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, thu hút gần 500 đoàn viên công đoàn tham dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, tổng kết công tác công đoàn năm học 2011-2012; giao lưu với các cán bộ, giảng viên có nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Tại buổi họp mặt, 9 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn", 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, 11 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và nhiều Bằng khen của LĐLĐ thành phố…

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết