22/12/2008 - 08:12

Nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2008) và 19 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân

Nhân dịp Kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2008) và 19 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 21-12, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30, phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mong muốn Đại tướng luôn luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của QĐND Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần bắt tay, chúc sức khỏe từng thành viên trong đoàn và mong cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

* Sáng 21-12, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng trên 1.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã đến dự và dâng hương tưởng niệm.

Đây là đợt thứ hai tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc. Trước năm 1975, nhà tù này từng giam cầm, tra tấn dã man khoảng 40.000 chiến sĩ cách mạng và hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại đây. Đến nay, trên 2.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trên đảo. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đang gấp rút xây dựng đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đảo Phú Quốc.

 

 Đồng chí Trương Tấn Sang thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc. Ảnh: HỒNG THẢO.

Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Quản trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trọng thể Đại lễ cầu siêu và truy điệu các anh hùng liệt sĩ trong 3 ngày (từ ngày 19 đến 21-12-2008).

* Ngày 21-12-2008, Đại tá Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, đã tiếp Đại tá Chhua Chanh Đươn, Tiểu khu Trưởng tỉnh KôngPongChưnăng – Vương quốc Campuchia, đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN).

Hai bên đã cùng ôn lại mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia thời gian qua và mối quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Cần Thơ với tỉnh KôngPongChưnăng; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng lực lượng, vận động quần chúng của lực lượng vũ trang và kinh nghiệm để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

* Trước đó, ngày 20-12-2008, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức họp mặt các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp lực lượng vũ trang Quân khu qua các thời kỳ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐNDVN, truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang Quân khu 9. Đồng thời, động viên nhau giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

* Dịp này, Hội CCB TP Cần Thơ đã vận động các mạnh thường quân đóng góp trên 160 triệu đồng xây dựng 4 căn nhà “tình đồng đội cựu chiến binh” và nhà “tình thương đồng đội” tặng các cựu chiến binh nghèo. Cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và cơ quan quân sự huyện Phong Điền cũng khánh thành và bàn giao 13 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà đại đoàn kết tặng các gia đình chính sách và cựu chiến binh nghèo trên địa bàn.

XUÂN TRƯỜNG (TTXVN) - H.THANH – A.DŨNG

Chia sẻ bài viết