07/03/2024 - 19:55

Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 

(CT) - Ngày 7-3, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tặng quà đại biểu tham dự. Ảnh: X.ĐÀO

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức buổi truyền thông với chủ đề “Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới (BÐG) và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động”.

Khoảng 200 đại biểu là nữ công nhân, người lao động của các mô hình “Nữ công nhân nhà trọ”, công nhân làm việc ở khu chế xuất và công nghiệp và đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy… được nghe các báo cáo viên phổ biến chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về BÐG; những quy định riêng đối với lao động nữ và đảm bảo BÐG theo quy định của Bộ luật Lao động. Các đại biểu tham gia hái hoa dân chủ với nội dung xoay quanh về BÐG và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động.

Dịp này, Ban tổ chức tặng các đại biểu tham dự 200 phần quà.

m Tại buổi họp mặt do Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức, Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố đã ôn lại truyền thống anh hùng, đảm đang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố trong công tác chuyên môn, hoạt động Hội... Ðồng thời, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho hội viên, các tổ, Hội Phụ nữ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để thu hút hội viên... Cán bộ, hội viên tích cực học tập nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tham gia phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024…

Dịp này, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tặng quà các đại biểu và trẻ mồ côi với tổng trị giá 203 triệu đồng.

m Ban Thường vụ Hội LHPN quận Cái Răng tổ chức họp mặt, ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ, cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Lãnh đạo quận Cái Răng tặng hoa, quà cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nữ đại biểu dự buổi họp mặt.

Dịp này, Hội LHPN quận phát động ủng hộ chương trình chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc về người phụ nữ, người mẹ anh hùng…

LÐLÐ quận Cái Răng tổ chức Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật và đổ rau câu”. Hội thi là dịp để cán bộ, công nhân, viên chức giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt sự đoàn kết trong cuộc sống cũng như công việc.

m Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức bàn giao Mái ấm tình thương tặng hộ bà Hà Thị Tuyết Mai ở đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Bà Hà Thị Tuyết Mai là hội viên phụ nữ lớn tuổi, độc thân, bị bệnh, sống cùng 2 người anh, hoàn cảnh khó khăn, căn nhà cũ xuống cấp, nhưng không có điều kiện sửa chữa. Tổ đại biểu HÐND TP Cần Thơ đơn vị quận Ninh Kiều hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội LHPN quận khảo sát, cất nhà, giúp hội viên ổn định cuộc sống.

m Ban Thường vụ LÐLÐ quận Bình Thủy tổ chức họp mặt, tặng quà 98 nữ cán bộ công đoàn và công đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc quận.

Cán bộ nữ của quận Bình Thủy nói chung, cán bộ nữ công đoàn nói riêng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, luôn nhiệt tình, tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn... góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua của quận cũng như nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

m Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tổ chức họp mặt và thi hát karaoke. Có 5 đội tham gia; mỗi đội trình bày 3 thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca (mỗi thể loại 1 tiết mục). Ban tổ chức trao giải tập thể (1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 3 giải Ba) cho các đội dự thi.

m Trung cấp Nghề Thới Lai tổ chức họp mặt, hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và thi nấu ăn. Các nam công đoàn viên nam chia 3 đội (6 người/đội) nấu và trưng bày bàn tiệc gồm 3 món: lẩu gà chanh ớt, cá nướng, trâu xào lá cách.

NHÓM PV CT-XH

Chia sẻ bài viết