08/11/2022 - 11:20

Nhiều công trình, phần việc thiết thực đảm bảo an toàn giao thông 

Những năm qua, bên cạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, các cấp công đoàn quận Thốt Nốt tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Các lực lượng ra quân thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông rạch Bà Bún. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong năm 2022, các cấp công đoàn quận Thốt Nốt đã tích cực vận động đoàn viên thực hiện nhiều công trình hạ tầng giao thông, như: công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông rạch Bà Bún, thuộc khu vực Long Châu, chiều dài 700m, ngang 4m, tổng chi phí hơn 420 triệu đồng, do Công đoàn cơ sở (CÐCS) phường Tân Lộc phối hợp đơn vị Trung đoàn 3 và Tiểu đoàn 308 thực hiện; công trình xây dựng cầu Kênh Tập đoàn 1, tại khu vực Thới Bình 2, chi phí xây dựng 210 triệu đồng do CÐCS phường Thuận An thực hiện; công trình nâng cấp, sửa chữa đường giao thông tuyến Vạn Lịch, tại khu vực Thạnh Phước 1, có chiều dài 1.000m, ngang 4m với tổng chi phí xây dựng trên 1 tỉ đồng, do CÐCS phường Thạnh Hòa vận động nhân dân đóng góp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tại phường Trung Nhứt, khi công trình thi đua “Nâng cấp và mở rộng tuyến đường rạch Nhum, khu vực Tràng Thọ B” hoàn thành và đưa vào sử dụng, với chiều ngang 4m, dài 200m, tổng chi phí trên 124 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, người dân địa phương rất phấn khởi. Bà Phạm Ngọc Thiêu, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch CÐCS phường Trung Nhứt, cho biết: "Tuyến đường rạch Nhum có khoảng 37 hộ dân sinh sống. Nhiều năm qua, tuyến đường còn thô sơ và nhỏ hẹp nên việc giao thông, đi lại của bà con gặp khó khăn. Từ thực tế trên, Ban Chấp hành Công đoàn phường phối hợp các đoàn thể, khu vực tiến hành họp dân xin ý kiến; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp thực hiện nâng cấp và mở rộng tuyến đường". 

Theo bà Phạm Kim Tuyến, Chủ tịch LÐLÐ quận Thốt Nốt, cùng với việc phát động phong trào thi đua xây dựng hạ tầng giao thông, hằng năm, LÐLÐ quận chỉ đạo các CÐCS trực thuộc tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động cam kết chấp hành pháp luật ATGT; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phong phú. LÐLÐ quận cũng duy trì tốt hoạt động của đội sơ cấp cứu tai nạn giao thông tại nghiệp đoàn xe mô tô khách các phường… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong công nhân, viên chức, lao động.

Chia sẻ bài viết