31/10/2012 - 21:10

Giá sữa bột ngoại tăng

Nhiều cơ hội cho sữa nội?

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, các hãng sữa đã liên tục điều chỉnh tăng giá đối với nhiều loại sữa bột. Theo đó, giá sữa bán lẻ tại các cửa hàng và đại lý cũng được điều chỉnh tăng, khiến nhiều người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập thấp chuyển sang sử dụng các loại sữa có giá "mềm" hơn, với chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng tương đương các sản phẩm ngoại nhập cùng loại…

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, giá nhiều loại sữa liên tục được điều chỉnh tăng làm ảnh hưởng đến chi tiêu của nhiều gia đình có con nhỏ... 

Theo nhiều điểm kinh doanh sữa bột trên địa bàn TP Cần Thơ, từ đầu năm 2012 đến nay, giá các loại sữa như: Nutifood, Friso Gold, Dielac, Similac, PediaSure, Enfakid A+, Gain Plus IQ… điều chỉnh tăng từ 5-15%. Cụ thể: ngày 1-10-2012, Công ty Friesland Campina Việt Nam điều chỉnh giá một số mặt hàng sữa như: sữa tiệt trùng Cô gái Hà Lan, từ 23.300 tăng lên 24.200 đồng/hộp1 lít, Ovaltine từ 48.500 đồng tăng lên mức 51.000 đồng/hộp 400gram. Một số sản phẩm sữa bột của hãng Abbott như: sữa Gain IQ, Similac Gain IQ, Grow Vanilla... cũng tăng giá khoảng 10%. Ngoài ra các loại sữa như: Vinamilk, TH True Milk cũng tăng giá từ 10-15%; sữa Friso Gold tăng từ 7-8%. Nguyên nhân đẩy giá sữa tăng được các hãng sữa đưa ra như: mức giá cũ không còn phù hợp, một số sản phẩm do thay đổi mẫu mã, bao bì, sản phẩm mới có bổ sung thêm dưỡng chất... Chị Thanh Tuyền, quản lý cửa hàng kinh doanh sữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, cho biết: Hiện nay, các hãng sữa liên tục tăng giá, nhất là các mặt hàng sữa bột nhập ngoại. Chính vì vậy, một bộ phận người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập thấp đã chuyển qua dùng các loại sữa nội rẻ tiền hơn, nhưng chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng không thua kém sữa ngoại. Do đó, thời gian gần đây, việc tiêu thụ các mặt hàng sữa ngoại đã giảm khoảng 10% so với đầu năm 2012.

Chị Trần Thị Bích Vân, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: "Tôi là công chức, lương khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, giá sữa bột liên tục tăng trong các tháng qua làm ảnh hưởng khá nhiều đến chi phí sinh hoạt sinh hoạt gia đình. Vì vậy, việc mua sữa cho con gái 2 tuổi hàng tháng khiến tôi phải lo lắng, cân đối các khoản chi tiêu để đảm bảo tiền sinh hoạt cho gia đình. Tôi đã tìm hiểu các mặt hàng sữa nội có giá mềm, có chế độ dinh dưỡng tương đương sữa ngoại. Trước đây, con tôi quen dùng sữa bột PediaSure của hãng Abbott nhưng khi chuyển sang dùng sữa Dielac Pedia của nhãn hàng Vinamilk cháu vẫn thích ứng tốt với loại sữa nội này". Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cho biết: "Với đồng lương công nhân trên dưới 1,7 triệu đồng/tháng mà chạy theo giá sữa tăng hết đợt này đến đợt khác, khiến tôi rất đau đầu trong chi tiêu gia đình, nên tôi đã đổi sang loại sữa nội giá mềm hơn và tập cho con quen dần với sữa bột mới"...

Giá tham khảo một số loại sữa:

Dielac Alpha 123: 78.600 đồng/hộp 400gram
Dielac Pedia : 154.000 đồng/hộp 400gram
Enfakid A+ : 229.300 đồng/hộp 650gram
PediaSure : 282.500 đồng/hộp 400gram
Grow Plus+ : 344.500 đồng/hộp 900gram
Nuvita Vani : 188.500 đồng/hộp 900gram
Friso Gold 1 : 451.000 đồng/hộp 900gram
Gain Plus IQ : 435.000 đồng/hộp 900gram
Similac IQ : 478.000 đồng/hộp 900gram
Dulac Gold : 400.000 đồng/hộp 800gram...

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, sữa được xem là nguồn dinh dưỡng thiết yếu, rất cần cho sự phát triển trí tuệ và cơ thể cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc cân đối các khoản chi tiêu để lựa chọn loại sữa phù hợp cho trẻ trước tình hình giá sữa tăng liên tục đối với một số người tiêu dùng cũng rất khó. Đặc biệt, đối với nhiều trẻ em khi đã quen với việc uống sữa ngoại nay đổi sang sữa nội cũng không dễ thích nghi tức thời. Hơn nữa, nhiều gia đình cũng lo ngại việc thay đổi khẩu vị sữa sẽ tác động ít nhiều đến sức khỏe của trẻ nếu trẻ không thích nghi được. Chị Nguyễn Thị Huyền, ngụ đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, cho biết: "Gần đây, giá sữa tăng liên tục, nhưng tôi vẫn cố gắng cân đối, tính toán chi tiêu các khoản của gia đình để mua loại sữa Friso Gold cho con mình vì cháu đang ở độ tuổi phát triển và đã quen với loại sữa này nên không thể chuyển sang loại khác được và sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu". Nhưng nhìn chung thì xu hướng và tâm lý tiêu dùng đang thay đổi, người tiêu dùng đã tin tưởng nhiều hơn vào sữa nội, đây là cơ hội tốt cho sữa nội mở rộng thị phần. Song, vấn đề là ngoài chất lượng sữa không chưa đủ, nhà sản xuất trong nước cần phải có chiến lược tiếp cận thị trường căn cơ, quảng bá và khẳng định thương hiệu để tạo niềm tin vững chắc trước người tiêu dùng.

Giá nhiều loại sữa tăng liên tục đã tác động trực tiếp đến chi tiêu của người tiêu dùng, nhất là những gia đình có con nhỏ nhưng có thu nhập thấp lại càng khó khăn hơn. Việc hướng tới bình ổn giá đối với các mặt hàng này là rất cần thiết và rất cần tới vai trò điều tiết thị trường của các cơ quan chức năng.

Bài, ảnh: M.Hoa

Chia sẻ bài viết