27/12/2015 - 10:05

ĐBSCL

Nhiều chỉ tiêu y tế đạt cao hơn cả nước

(CT)- Theo Bộ Y tế, trong năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe vùng ĐBSCL có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ xã có bác sĩ làm việc, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (giai đoạn 2011-2020), tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đều đạt cao hơn trung bình cả nước.

Về công tác y tế dự phòng, Sở Y tế các tỉnh, thành trong khu vực chủ động, tích cực chỉ đạo, giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch xảy ra. Tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm đều giảm so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em trong các năm qua luôn đạt trên 95%. Các đơn vị y tế cũng tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện nhiều giải pháp để chống quá tải... Công suất sử dụng giường bệnh ở hầu hết các bệnh viện tăng 30%.

Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu thấp hơn so với trung bình cả nước như: Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo vẫn phải đi lên TP Hồ Chí Minh điều trị. Bên cạnh đó, phần lớn các khoa, phòng ở các bệnh viện huyện chưa được đầu tư, không đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú ngày càng cao của người dân; y tế dự phòng thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế; xử lý chất thải ở một vài bệnh viện tuyến tỉnh, huyện còn thiếu, chưa đảm bảo...

Trong năm 2016, các tỉnh, thành trong khu vực tiếp tục theo dõi tiến độ, đẩy nhanh công tác giải ngân các dự án. Ngoài vốn trái phiếu chính phủ, Bộ Y tế đề nghị cần đầu tư từ ngân sách địa phương, nguồn ODA và các nguồn hợp pháp khác; tiếp tục thực hiện đề án 1816 cử cán bộ luân phiên xuống tuyến dưới; tiếp tục triển khai cử tuyển và hợp đồng đào tạo theo địa chỉ. Đồng thời, cần mở rộng hình thức đào tạo này để đào tạo các chuyên khoa định hướng và kỹ thuật cao; thực hiện chính sách ưu tiên đãi ngộ đối với cán bộ y tế để thu hút về làm việc tại tuyến cơ sở...

H.H

Chia sẻ bài viết