28/10/2022 - 23:04

Nhân rộng việc thực hiện Bản tin Thời tiết nông vụ ở ĐBSCL 

(CT) - Ngày 28-10, tại TP Cần Thơ, Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp Liên minh Đa dạng sinh học Quốc tế, Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (CIAT) và các địa phương tổ chức hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện và nhân rộng Bản tin Thời tiết nông vụ ở ĐBSCL”.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Với sự hỗ trợ từ Dự án DeRISK SE Asia, Liên minh Đa dạng sinh học Quốc tế, CIAT và Cục Trồng trọt đã phối hợp 7 tỉnh, thành ở vùng ĐBSCL và 1 tỉnh ở duyên hải Nam Trung bộ, với 351 xã tham gia để thực hiện Bản tin Thời tiết nông vụ nhằm phục vụ sản xuất các loại cây trồng. Các bản tin được phổ biến qua nhiều kênh thông tin, được nông dân ứng dụng và sử dụng một cách hiệu quả trên đồng ruộng của mình thông qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan bao gồm cán bộ các Đài khí tượng thủy văn, cán bộ nông nghiệp, cán bộ khuyến nông và các bên khác cùng nông dân. Thông qua thông tin được cung cấp từ các bản tin, nông dân kịp thời điều chỉnh hoạt động gieo trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch sản phẩm một cách phù hợp, kịp thời, tránh những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sâu bệnh và ảnh hưởng của hạn mặn, biến đổi khí hậu. Qua đó, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất, chất lượng, sản lượng nhiều loại cây trồng, nhất là đối với lúa và cây ăn trái, từ đó thu nhập của nông dân được nâng cao...

Tại hội thảo, bên cạnh việc đánh giá lại kết quả  thực hiện và các hiệu quả mang lại từ Bản tin Thời tiết nông vụ ở vùng ĐBSCL, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp và bài học kinh nghiệm nhằm nhân rộng việc thực hiện Bản tin Thời tiết Nông vụ tại vùng ĐBSCL và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Từ năm 2020 đến nay, có 7 tỉnh, thành ở vùng ĐBSCL thực hiện Bản tin Thời tiết nông vụ, gồm: TP Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang và Trà Vinh, với 342 xã, phường tham gia. Theo nhiều địa phương, tới đây không chỉ tiếp tục duy trì thực hiện Bản tin Thời tiết nông vụ tại những nơi đã triển khai thực hiện mà còn đẩy mạnh nhân rộng ra thêm nhiều địa bàn mới, ngay trong vụ đông xuân 2022-2023.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết