22/09/2025 - 18:51

Nhận diện điểm nghẽn liên quan đến lĩnh vực đất đai 

(CTO) - Chiều 22-9, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai” trực tiếp và trực tuyến đến 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành.

Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Sở Tư pháp thành phố. Ảnh: S.H

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội thảo. 

Ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ. 

Theo Bộ Tư pháp, hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo khơi thông điểm nghẽn với các giải pháp đột phá trong lĩnh vực đất đai của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 18-9-2025 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong bối cảnh Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội vào Kỳ họp sắp tới.

Qua hội thảo, nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành của lĩnh vực pháp luật về đất đai, từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực hiệu quả.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận xung quanh một số điểm nghẽn cần sửa đổi, bổ sung về đơn giản hóa thủ tục hành chính đất đai trong đầu tư kinh doanh; quy trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai; các quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị bỏ quy hoạch đất đai cấp xã vì không cần thiết; cần phân định rõ thẩm quyền của cấp tỉnh và cấp xã; cần chủ động xây dựng quỹ đất sạch; xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào về đất đai; hoàn thiện kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư và doanh nghiệp. Các quy định liên quan đến giá đất được thảo luận sôi nổi, trong đó giải pháp được một số đại biểu đưa ra là xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào về giá đất để đảm bảo giá đất đúng với bản chất của nó…

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Thanh Ngọc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và cho rằng, cần nhìn nhận khách quan để xây dựng pháp luật về đất đai được hoàn chỉnh, khơi thông các điểm nghẽn để tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến của các đại biểu và phân định rõ ràng các nhóm ý kiến để trình Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai…

S.H

Chia sẻ bài viết