11/04/2015 - 08:47

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Người dân phải được hưởng những dịch vụ xã hội một cách cơ bản nhất

* 49.540 hộ dân được đảm bảo an toàn trong các cụm, tuyến bờ bao

(CT)- Sáng 10-4, tại Hậu Giang, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL (gọi tắt là Chương trình) - Giai đoạn 2. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành hữu quan, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành hữu quan vùng ĐBSCL.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL - Giai đoạn 2.

Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, đến ngày 31-12-2014, Giai đoạn 2 của Chương trình đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các địa phương (Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ) đã triển khai thực hiện 178/179 dự án, gồm 129 cụm, tuyến và 49 bờ bao khu dân cư có sẵn. Đến nay, đã hoàn thành tôn nền 126 cụm, tuyến và 48 bờ bao (đạt 97%); 3 cụm, tuyến và 1 bờ bao còn lại đang trong quá trình thi công dở dang. Các địa phương đã xây dựng xong các công trình giao thông nội bộ tại 115/127 cụm, tuyến dân cư (CTDC) cần xây dựng (đạt 91%); hoàn thành hệ thống cấp nước thải tại 100/109 CTDC cần xây dựng (đạt 92%); hoàn thành xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại 107/130 cụm, tuyến cần xây dựng (đạt 82%)... Đến cuối năm 2014, các địa phương đã xây dựng xong 27.185/35.595 căn nhà cho các hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình vào ở trong các CTDC (đạt 76%); có 49.540/56.510 hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình được đảm bảo an toàn trong các cụm, tuyến bờ bao (đạt 88%)… Đến ngày 31-12-2014, các bộ, ngành, địa phương đã cấp 2.859,5/3.269,073 tỉ đồng so với kế hoạch của Chương trình…

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá Chương trình góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đảm bảo an sinh xã hội cho các địa phương. Chương trình cơ bản giải quyết được chỗ ở an toàn, ổn định cho các hộ dân sinh sống trong vùng thường xuyên bị ngập lũ. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các CTDC và bờ bao khu dân cư có sẵn còn chậm nên dù thời điểm chương trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014 nhưng hiện nay vẫn còn một số CTDC đang thi công dở dang; còn khoảng 8.410 hộ dân thuộc đối tượng Giai đoạn 2 của Chương trình chưa được vay vốn theo quy định để xây dựng nhà ở trong CTDC… Ngoài ra, mới xuất hiện những điểm sạt lở nguy hiểm và một số vùng ngập lụt phát sinh tại các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang… cần bố trí dân vào ở ổn định. Các địa phương còn nhu cầu bổ sung đầu tư tôn nền 63 CTDC; 89 bờ bao khu dân cư có sẵn để đảm bảo cho trên 60.950 hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định… Những khó khăn, phát sinh này cũng là các kiến nghị của địa phương đối với Chính phủ, các bộ ngành hữu quan tiếp tục thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Kết quả bước đầu của Chương trình là phù hợp lòng dân, góp phần "an cư lạc nghiệp" cho người dân vùng ngập lũ ĐBSCL. Chương trình đã được sự lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu sát, lắng nghe ý kiến nhân dân của các cấp ủy, chính quyền địa phương vùng ĐBSCL nên được người dân đồng tình, ủng hộ và hợp tác. Trước những yêu cầu bức thiết của thực tiễn vùng ngập lũ ĐBSCL, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý các kiến nghị của các địa phương, như: Cho các hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình vay vốn theo quy định để xây dựng nhà ở trong CTDC đến hết năm 2015. Kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 năm đối với những hộ nghèo, cận nghèo chưa trả khoản tiền đã vay mua nền nhà trong CTDC nhưng đã hết hạn trả nợ. Đảm bảo hiệu quả thiết thực của Chương trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép các địa phương kéo dài Chương trình đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Bộ Xây dựng phối hợp cùng các địa phương trong vùng tổ chức rà soát, bổ sung CTDC, các đối tượng thụ hưởng, các chế độ, chính sách phù hợp… vào Chương trình đảm bảo yêu cầu thực tế, đúng tiêu chuẩn và xem đây là một trong những nội dung cần thực hiện của Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của các địa phương. Từ đó nhằm đảm bảo người dân vào ở các CTDC vượt lũ được hưởng những dịch vụ xã hội một cách cơ bản nhất.

Dịp này, 5 tập thể và 11 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 18 tập thể và 64 cá nhân được trao Bằng khen của Bộ Xây dựng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình - Giai đoạn 2.

Tin, ảnh: HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết