22/10/2022 - 09:51

Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ giám định viên tư pháp

(CT) - Ngày 21-10, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn TP Cần Thơ làm việc với các thành viên đề án.

Theo báo cáo Sở Tư pháp, hiện nay trên địa bàn thành phố có các tổ chức giám định gồm: Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế, Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố, Trung tâm Quản lý nhà ở và chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ thuộc Bộ Y tế, với 136 nhân sự ở các lĩnh vực: pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, môi trường, văn hóa... Từ đầu năm đến nay, các tổ chức giám định và giám định viên tư pháp đã thực hiện giám định 923 vụ việc, công tác giám định luôn đảm bảo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng với, người tiến hành tố tụng và yêu cầu giám định của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám định tư pháp còn gặp một số khó khăn, hạn chế, như: chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan, tổ chức, người giám định tư pháp; trang thiết bị thực hiện giám định đã cũ, lạc hậu hoặc trang bị không đầy đủ. Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về công tác phối hợp, chế độ chính sách đối với giám định viên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp; nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giám định tư pháp...

H.Y

Chia sẻ bài viết