11/06/2020 - 20:04

Nghiệm thu đề tài khoa học về chốt dân quân bảo vệ biên giới Tây Nam 

(CT)- Chiều 10-6, Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng do Trung tướng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân chủ trì buổi đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Tổ chức xây dựng và hoạt động chốt dân quân bảo vệ biên giới Tây Nam trong tình hình mới”. Đây là đề tài được Bộ Quốc phòng giao Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) thực hiện. Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng QK9 làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng đánh giá đề tài xuất sắc.

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng đánh giá và nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Tổ chức xây dựng và hoạt động chốt dân quân bảo vệ biên giới Tây Nam trong tình hình mới”.

Đề tài “Tổ chức xây dựng và hoạt động chốt dân quân bảo vệ biên giới Tây Nam trong tình hình mới” được thực hiện từ 1-2018 đến tháng 11-2019. Trong đó, có các nội dung về cơ sở khoa học tổ chức xây dựng và hoạt động của chốt dân quân bảo vệ biên giới; tổ chức xây dựng và hoạt động của chốt dân quân bảo vệ biên giới; giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức xây dựng và hoạt động chốt dân quân bảo vệ biên giới Tây Nam trong tình hình mới.

Đề tài khoa học “Tổ chức xây dựng và hoạt động chốt dân quân bảo vệ biên giới Tây Nam trong tình hình mới” sẽ góp phần bổ sung lý luận khoa học về tổ chức xây dựng và hoạt động chốt dân quân bảo vệ biên giới; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới; vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy ở các học viện, nhà trường trong Quân đội…

Tin, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết