 |
|
Sự quan tâm đầu tư đã mang lại quả ngọt cho Vovinam An Giang. Ảnh: TRỌNG HỮU |
Đội tuyển Vovinam An Giang xếp thứ 3 toàn đoàn Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2009, chỉ sau hai đơn vị mạnh là TPHCM và Quân đội. Vovinam trước đây không phải là thế mạnh so với một số môn thể thao khác của An Giang. Nhưng với sự đầu tư mạnh và bài bản của tỉnh, An Giang đã giành được một kết quả khả quan.
Năm năm trước, tại Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2004 tổ chức tại TP Cần Thơ, đội tuyển Vovinam An Giang chỉ đoạt 2 HCV xếp thứ 4 toàn đoàn. Nay họ vươn lên hạng 3 với 4 HCV hạng 48 kg nam của Hà Nam Anh, hạng 48 kg nữ của Hồ Trúc Ly; hạng 60 kg nữ của Nguyễn Thị Quyền Chân; và hạng 67 kg nữ của Võ Thị Kim Tuyến. Trước đó, 3 võ sĩ An Giang trong đội tuyển Vovinam Việt Nam là Hồ Minh Tâm giành HCV giải tiền Indor Games 2009; Nguyễn Thị Quyền Chân đoạt HCV và Võ Thanh Bình đoạt HCĐ Giải vô địch Vovinam thế giới.
Theo ông Huỳnh Công Vũ, HLV trưởng đội tuyển Vovinam An Giang, yếu tố cơ bản để tạo ra sức bật mới cho Vovinam An Giang là ngành TDTT An Giang và tỉnh An Giang đã quan tâm và có sự đầu tư bài bản cho đội tuyển Vovinam. Các VĐV đã được giải quyết được tiền ăn, tiền bồi dưỡng một cách thỏa đáng để họ toàn tâm toàn sức tập luyện và thi đấu. Được biết, VĐV tuyến đội tuyển nhận khoảng 3 triệu đồng/tháng/người; VĐV tuyến trẻ gần 2 triệu đồng/tháng/người; VĐV tuyến năng khiếu khoảng 1,2 triệu đồng/tháng/người. Các VĐV năng khiếu bán tập trung được hỗ trợ tiền nước uống tập luyện... Từ tháng 8-2009, tỉnh An Giang áp dụng bồi dưỡng 5 triệu đồng cùng với tiền ăn 45.000 đồng/ngày cho các võ sĩ Vovinam từng đoạt HCV ở các giải đấu quốc tế. Các võ sĩ đoạt HCV quốc gia được thưởng 5 triệu đồng... Mức đầu tư đó không phải là lớn nhưng đã có tác động vào tinh thần các VĐV khiến họ hăng hái tích cực hơn. Hiện nay tại An Giang, Vovinam thu hút khoảng 1.000 võ sinh thường xuyên tập luyện ở 9 CLB trong tỉnh. HLV các CLB mạnh được Sở VH-TT&DL hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong công việc phát hiện tài năng...
Trong khi các giải đấu chính thức dành cho Vovinam chưa nhiều, Ban huấn luyện đội tuyển Vovinam An Giang thực hiện việc đưa vận động viên đi tập huấn cọ sát với đội Quân đội - đơn vị mạnh về đối kháng. Các đợt thi đấu tập huấn của đội tuyển Vovinam An Giang rải đều trong năm, theo đúng yêu cầu của giáo án huấn luyện chứ không đợi đến giải đấu chính thức mới “chạy vắt chân lên cổ”... để chuẩn bị.
Với những gì đã đạt được, Vovinam An Giang đang nuôi tham vọng tranh chấp ngôi toàn đoàn ở các giải đấu trong nước sắp tới. Năm 2010, ngành TDTT An Giang sẽ bổ sung đội ngũ HLV Vovinam từ nguồn võ sĩ giỏi đã qua tuổi thi đấu. Không chỉ “độc đạo” với đấu đối kháng, Vovinam An Giang sẽ đầu tư phát triển nội dung thi quyền để sự phát triển toàn diện hơn.
Quan tâm thực sự, chủ động tạo nguồn HLV và VĐV, tạo điều kiện tập huấn rèn luyện... không “ăn xổi ở thì” chính là các yếu tố cơ bản để Vovinam An Giang đứng vào vị trí các đội mạnh và họ không chỉ bằng lòng với các HCV đã có mà còn muốn đổi những chiếc HCV sắp tới.
LAM HẬU GIANG