Nông nghiệp là ngành kinh tế truyền thống, mũi nhọn của vùng ĐBSCL và cả nước nhưng luôn chịu nhiều tác động và gánh chịu nhiều rủi ro.Thời gian qua, mặc dù Chính phủ, các ngành hữu quan đã áp dụng nhiều giải pháp nhưng tình trạng "được mùa, mất giá" trong nông nghiệp vẫn còn là điệp khúc. Và gần đây, thay vì tuân theo quy luật thị trường, việc phân phối một số hàng nông sản, như: dưa hấu, hành tím, khoai lang,
lại dựa trên các chiến dịch tình nguyện, "tiêu thụ tiếp"
Không chỉ vậy, việc tham gia các hiệp định thương mại, các cộng đồng kinh tế khu vực và quốc tế
đã và đang đặt ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng vào bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại Diễn đàn chính sách với chủ đề "Tiêu thụ hàng nông sản trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm từ ĐBSCL".
Theo Thư viện Quốc hội (thuộc Văn phòng Quốc hội), kết quả khảo sát ý kiến của các sở, ngành, các tổ chức xã hội ở ĐBSCL, cho thấy: 94,19% ý kiến đánh giá Chủ đề "Tiêu thụ hàng nông sản trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm ở ĐBSCL" là "phù hợp và có tính thời sự". 93,02% ý kiến rất quan tâm tới vấn đề "Tác động của tiêu thụ hàng nông sản tới tình hình kinh tế - xã hội ở ĐBSCL" . 88,73% ý kiến rất quan tâm đến "Các giải pháp tiêu thụ nông sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp". 83,72% ý kiến rất quan tâm đến "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiêu thụ và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tiêu thụ nông sản" và "Tiêu thụ hàng nông sản trước thách thức của việc hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại (TPP, FTA, BTA
)"... Ngoài ra, các vấn đề nóng khác cũng được quan tâm, như: thúc đẩy mối liên kết "4 nhà"; hình thành vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh liên kết khu vực, liên kết vùng; nâng cấp chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL
Bà Trịnh Giáng Hương, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện Quốc hội, cho biết: Diễn đàn sách nhằm tăng cường năng lực của Thư viện Quốc hội trong cung cấp thông tin nghiên cứu và phân tích, phục vụ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong việc thảo luận và quyết định các chính sách kinh tế - xã hội. Diễn đàn thảo luận các vấn đề được dư luận quan tâm một cách cởi mở và đa chiều. Vì vậy, Thư viện Quốc hội phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ) chọn và tổ chức Diễn đàn chính sách với chủ đề "Tiêu thụ hàng nông sản trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm từ ĐBSCL" tại TP Cần Thơ. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho rằng: Chủ đề Diễn đàn chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm rút kinh nghiệm những mặt làm được, những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong tiêu thụ hàng nông sản nói riêng của ĐBSCL trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Thông qua đó, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các đại biểu dân cử có cái nhìn cơ bản, toàn diện hơn về tình hình tiêu thụ hàng hóa nông sản ở vùng ĐBSCL thời gian qua, cũng như đưa ra những dự báo cho việc tiêu thụ mặt hàng này trong tương lai. Diễn đàn cũng là nơi để các đại biểu thảo luận, đánh giá và góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị về chính sách liên quan vấn đề nóng của khu vực và cả nước
Trên cơ sở các tài liệu, các tham luận gợi mở và các ý kiến thảo luận thu được từ Diễn đàn, Thư viện Quốc hội sẽ tổng họp và cung cấp tới các Đại biểu Quốc hội phục vụ thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tại các kỳ họp Quốc hội.
ĐBQH có trọng trách quyết định những chính sách, quy định pháp luật có tác động rất lớn đến lợi ích quốc gia và quyền lợi của cử tri. Tuy nhiên, nhiều ĐBQH cho rằng, "ĐBQH không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực". Đa số là đại biểu mới được bầu chưa có kinh nghiệm hoạt động nghị trường. Để hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách trong điều kiện khó khăn, với nhiều thách thức to lớn, ĐBQH cần nhiều thông tin đa dạng, vừa rộng, vừa chuyên sâu. ĐBQH có thể thu nhận thông tin từ cử tri, từ các cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội ở trung ương và địa phương; từ phía Chính phủ; từ chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các trường đại học; các hiệp hội; doanh nghiệp; báo chí... Thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã có nhiều cải tiến trong cung cấp thông tin cho ĐBQH, với khối lượng nhiều hơn, hình thức đa dạng hơn, chất lượng thông tin tốt hơn, góp phần hỗ trợ ĐBQH thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, như chính các ĐBQH phản ánh, vẫn còn những khoảng cách khá lớn giữa nhu cầu của ĐBQH về thông tin với thông tin mà ĐBQH nhận được. Cần phải tiếp tục tìm kiếm những giải pháp, biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lượng thông tin phục vụ cho hoạt động của Quốc hội. Diễn đàn chính sách đã đáp ứng khá cơ bản thông tin, nhu cầu, phân tích những "khoảng trống" về thông tin; những nguyên nhân, đề xuất các kiến nghị để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của ĐBQH. Từ đây, đã và sẽ có nhiều vấn đề nóng mà cử tri trong cả nước đặc biệt quan tâm sẽ được đưa ra nghị sự tại các kỳ họp Quốc hội để các quyết sách ngày càng gần hơn với người dân.
Bài, ảnh: THANH LONG