07/11/2025 - 20:57

Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 - Ngày tôn vinh Hiến pháp, lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo pháp luật 

(CTO) - Ngày 7-11, tại Hội trường Bộ Tư pháp, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và được livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia. Ảnh chụp màn hình.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự buổi lễ. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham dự.

Phát biểu khai mạc tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương khẳng định: Trong bối cảnh đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc phát huy ý nghĩa của Ngày Pháp luật càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa khẳng định vị trí tối thượng của pháp luật, vừa bồi đắp văn hóa tuân thủ, xây dựng con người Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật, gắn truyền thông pháp luật với chuyển đổi số, bảo đảm mỗi người dân, mỗi tổ chức đều thấm nhuần tinh thần thượng tôn pháp luật trong hành động hằng ngày.

Nhiều hoạt động đã diễn ra tại buổi lễ như: Trình chiếu video clip “Kết quả xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2021- 2025” trên Cổng Pháp luật quốc gia; thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia.

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức được xây dựng với 6 đột phá: giao diện đa nền tảng thiết bị, tích hợp VneID, kết nối liên thông, trợ lý trí tuệ nhân tao (AI) Pháp luật, trang tiếng Anh, kết nối mạng xã hội.

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức hứa hẹn trở thành kênh tiếp cận và trải nghiệm số về pháp luật hiện đại, thân thiện, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước; giao lưu một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thi hành pháp luật và Gương sáng pháp luật.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia. 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của các luật, nhất là những luật mới được Quốc hội ban hành, không để xảy ra vướng mắc do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, không tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp, người dân. Phát huy hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân chủ động, tích cực nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, chấp hành pháp luật...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương 55 cá nhân được bình chọn và công nhận Gương sáng pháp luật lần thứ III.

P.Y

Chia sẻ bài viết