17/12/2022 - 17:49

Ngày Indonesia tại TP Cần Thơ 

* Hợp tác đầu tư, kết nối giao thương với đối tác Indonesia

(CT) - Sáng 17-12, tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều), UBND TP Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc “Ngày Indonesia tại TP Cần Thơ”. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành TP Cần Thơ đến dự.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H 

Sự kiện là hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia vào năm 2023. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, thương mại, đối ngoại nhân dân.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Dương Tấn Hiển cho biết: TP Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác rất thiết thực, hiệu quả. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của TP Cần Thơ và Indonesia đạt khoảng 6,7 triệu USD với một số mặt hàng chủ yếu là thủy hải sản, lông vũ, dược phẩm, thuốc thú y, nguyên liệu dược. Thành phố mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Indonesia và các doanh nghiệp Indonesia tổ chức thêm nhiều hoạt động tại TP Cần Thơ để qua đó tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh, tin tưởng, sự kiện sẽ là tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Đồng thời khẳng định, sẽ luôn tạo điều kiện và là cầu nối thúc đẩy mối quan hê hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam nói chung, giữa các địa phương Indonesia và TP Cần Thơ nói riêng ngày càng phát triển.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-12), có 20 gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp Cần Thơ và Indonesia. Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng Lãnh sự Indonesia phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức 2 hội thảo: Hợp tác đầu tư, kết nối giao thương với đối tác Indonesia; Xúc tiến du lịch. Trao giải cuộc thi viết với chủ đề “Hậu COVID19: Cùng nhau thúc đẩy phục hồi ASEAN”. Cuộc thi do Tổng Lãnh sự quán Indonesia phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. Trong 2 ngày, tại sân khấu chính Công viên Lưu Hữu Phước, các tiết mục văn hóa nghệ thuật giới thiệu những di sản độc đáo của 2 quốc gia cũng sẽ được trình diễn…

* Trong khuôn khổ Sự kiện “Ngày Indonesia tại TP Cần Thơ”, chiều 17-12, tại TP Cần Thơ, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh và UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Hợp tác đầu tư, kết nối giao thương với đối tác Indonesia. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ cho biết, trong những năm qua, TP Cần Thơ luôn chủ động tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác thương mại, đẩy mạnh thu hút đầu tư với đối tác Indonesia trên các lĩnh vực. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có vốn đầu tư từ Indonesia với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 4,07 triệu USD, lĩnh vực sản xuất thuốc lá điếu. Indonesia là đối tác thương mại chiến lược của TP Cần Thơ. Hy vọng, hội thảo sẽ làm tiền đề, tạo dựng sự kết nối, trao đổi, xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp 2 nước trong thời gian tới.

Ông Agustaviano Sofjan khẳng định, luôn tạo điều kiện tăng cường kết nối Chính phủ, người dân và các doanh nghiệp giữa Indonesia và Việt Nam; hội nghị là điều kiện để hai bên có được thông tin nhiều hơn về cơ hội đầu tư cũng như những chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của TP Cần Thơ cũng như Indonesia.

Tại hội thảo, đại diện doanh nghiệp của Indonesia và TP Cần Thơ hoạt động trong lĩnh vực nông, thủy sản chế biến, gia vị… chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hợp tác đầu tư.

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh đánh chiêng khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh đánh chiêng khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H

  Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: N.H

Một tiết mục múa truyền thống Indonesia. Ảnh: N.H

Một tiết mục múa truyền thống Indonesia. Ảnh: N.H

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm vải truyền thống của Indonesia tại sự kiện.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm vải truyền thống của Indonesia tại sự kiện.Các đại biểu thưởng thức món ăn  truyền thống của Indonesia. Ảnh: N.H

Các đại biểu thưởng thức món ăn  truyền thống của Indonesia. Ảnh: N.H

Các nghệ nhân Indonesia giới thiệu các sản phẩm truyền thống của đất nước mình tại sự kiện. Ảnh: N.H

Các nghệ nhân Indonesia giới thiệu các sản phẩm truyền thống của đất nước mình tại sự kiện. Ảnh: N.H

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết