29/10/2021 - 15:03

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng 

(CTO) - Ngày 29-10-2021, Ban Công tác Mặt trận ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2021). Đây là điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện.

Nhiều cá nhân ở ấp Thới Phong B có thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng biểu dương, khen thưởng. Ảnh: C.H

Nhiều cá nhân ở ấp Thới Phong B có thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng biểu dương, khen thưởng. Ảnh: C.H

Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy; bà Trần Ngọc Hà, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban phong trào, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đến dự.

Tại Ngày hội, Các đại biểu ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng và phát triển của MTTQVN. Năm 2021, nhân dân ấp Thới Phong B gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn ấp tiếp tục ổn định. Thu nhập bình quân đạt 46 triệu đồng/người/năm. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng; quốc phòng - an ninh ổn định, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết được tăng cường.

Đến nay, toàn ấp có 346/352 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa"; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan... 

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng tặng giấy khen 7 cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã tặng giấy khen 5 hộ gia đình, có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021.

C.H

Chia sẻ bài viết