26/01/2015 - 20:46

Ngân hàng lạc quan tăng tín dụng

Thị trường tín dụng năm 2014 trên địa bàn TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực, các tổ chức tín dụng (TCTD) đều chú trọng thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi theo các chương trình tín dụng ưu tiên. Thanh khoản của toàn hệ thống được đảm bảo, huy động vốn tăng, dư nợ cho vay tăng so với cuối năm 2013. Năm 2015, nhiều TCTD trên địa bàn cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp (DN), cá nhân.

Tín hiệu lạc quan

TP Cần Thơ hiện có 52 TCTD hoạt động với 230 địa điểm giao dịch ngân hàng và 13 điểm tiết kiệm bưu điện. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP Cần Thơ, năm 2014, vốn huy động của các TCTD đạt 42.396 tỉ đồng (vốn huy động bằng VND chiếm 96,31%), tăng 13,25% so với cuối năm 2013. Trong đó, vốn huy động trên 12 tháng chiếm 31,06% và tăng 44,27% so với năm 2013. Vốn huy động của TCTD Nhà nước chiếm 39,18%, TCTD ngoài Nhà nước chiếm 60,82% thị phần. Mặt bằng lãi suất huy động đã giảm mạnh so với đầu năm 2014, nhưng vốn huy động vẫn đảm bảo tăng trưởng cho thấy mục tiêu giảm lãi suất đã đạt được kết quả tích cực và kênh tiết kiệm tiền gửi vẫn là lựa chọn ưu tiên của doanh nghiệp (DN), các tổ chức, người dân. Nguồn vốn huy động đáp ứng 84,95% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2014 đạt 49.907 tỉ đồng, tăng 10,08% so với cuối năm 2013; dư nợ khối tín dụng Nhà nước chiếm 52,47% thị phần, tăng 22,21% so với cuối năm 2013. có 33 TCTD có dư nợ tăng so với năm 2013, vòng quay vốn năm 2014 là 3,4 vòng. Đến cuối năm 2014, dư nợ cho vay bằng VND với lãi suất từ 13%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 93,12% tổng dư nợ. Riêng các ngân hàng thương mại Nhà nước, dư nợ với lại suất từ 13%/năm trở xuống chiếm 99,71% trong dư nợ.

Năm 2015, nhiều chi nhánh ngân hàng đang hoạt động tại TP Cần Thơ cho biết sẽ mở rộng
 tín dụng. 

Cụ thể, năm qua, các TCTD trên địa bàn đều quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn cho DN, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên. Cụ thể, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn có 46 TCTD tham gia với dư nợ đạt 19.751 tỉ đồng, chiếm 39,58% tổng dư nợ, tăng 8,01% so với cuối năm 2013. Cho vay xuất khẩu có 25 TCTD, dư nợ đạt 11.195 tỉ đồng, chiếm 22,34% tổng dư nợ và tăng 5,29%. Cho vay hỗ trợ DN vừa và nhỏ có 43 TCTD với dư nợ đạt 12.997 tỉ đồng, chiếm 26,04% tổng dư nợ, tăng 8,84% so với cuối năm 2013… Các chương trình tín dụng khác như: Cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản với dư nợ đạt 8.525 tỉ đồng, chiếm 17,08% tổng dư nợ và tăng 5,46% so với cuối năm 2013, có 36 TCTD tham gia; cho vay lĩnh vực bất động sản dư nợ đạt 2.730 tỉ đồng, chiếm 5,47% tổng dư nợ, tăng 28,59% so với cuối 2013… Về tín dụng chính sách, đến cuối năm 2014, Ngân hàng Chính sách xã hội đạt dư nợ 1.287 tỉ đồng, với 93.507 khách hàng còn dư nợ, chiếm 2,58% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 10,78% so với cuối năm 2013. Ngoài ra, chương trình kết nối ngân hàng- DN đã có 8 chi nhánh ngân hàng thương mại ký kết hợp đồng tín dụng với 23 DN (25 hợp đồng tín dụng, với tổng số vốn vay là 1.750,16 tỉ đồng, đến cuối năm 2014, dư nợ còn 1.154 tỉ đồng.

Bà Phan Thị Thanh Hòa, Phó Giám đốc phụ trách NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, khẳng định: “Trong năm, mức tín dụng tăng trưởng và hiệu quả dòng vốn đã được nâng cao, cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả và an toàn hơn. Tín dụng đã tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên. Mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm 2%/năm so với cuối năm 2013. Tính kỷ luật thị trường tiếp tục được tăng cường, không có sử dụng lãi suất để cạnh tranh không lành mạnh lôi kéo khách hàng giữa các TCTD. Thanh khoản hệ thống ngân hàng đảm bảo và dư thừa”. Theo bà Hòa, dù lợi nhuận của các TCTD giảm đáng kể so với năm 2013 và chỉ có 14 TCTD có lãi nhưng dòng vốn ra thị trường được đảm bảo và chất lượng tăng trưởng tín dụng được chi nhánh và các TCTD kiểm soát chặt chẽ.

Nỗ lực khơi thông dòng vốn

Ông Huỳnh Văn Thuận, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2014, chi nhánh đã triển khai 11 chương trình tín dụng, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương. Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh là 6% trên tổng dư nợ, đến cuối năm 2014 là 1,23% tổng dư nợ cho vay (khoảng 15,84 tỉ đồng) và không còn xã phường nào trên địa bàn có tỷ lệ nợ xấu trên 2%. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của chi nhánh năm qua là vốn Trung ương và thành phố rót cho chi nhánh không đáp ứng yêu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2015, chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, nâng hạn mức cho vay vốn hộ cận nghèo, nỗ lực đưa vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng. Chỉ tiêu phân bổ của Trung ương giao chi nhánh năm 2015 là 130 tỉ đồng, của TP Cần Thơ là 50 tỉ đồng, hiện thành phố đã chuyển 20 tỉ đồng cho chi nhánh. Chi nhánh sẽ tiếp tục xin tăng vốn từ Trung ương và cần sự ủng hộ của thành phố nhiều hơn nữa.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chi nhánh Cần Thơ cho biết: “MHB hiện có 1 chi nhánh và 4 phòng giao dịch. Thời gian qua, ngoài thực hiện các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi, cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo, xuất khẩu, MHB còn thực hiện cho vay theo Thông tư 11, cho Công ty Phát triển kinh doanh nhà Cần Thơ vay đầu tư nhà ở xã hội, dự kiến cuối quý I/2015 sẽ có 276 căn nhà ở xã hội chào bán ra thị trường. Năm 2015, chi nhánh sẽ tiếp mở rộng đối tượng cho vay, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất”. Theo ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Agribank chi nhánh TP Cần Thơ, chi nhánh hiện có 18 điểm giao dịch trải khắp địa bàn TP Cần Thơ, năm 2014, chi nhánh huy động vốn đạt 4.238 tỉ đồng, tăng 14,7% so với cuối năm 2013; dư nợ cho vay đến cuối năm 2014 đạt 6.112 tỉ đồng, tăng 4,2% so cuối năm 2013. Dư nợ cho vay tăng thấp do chi nhánh tập trung xử lý nợ xấu. Chi nhánh sẽ kiến nghị NHNN mở rộng đối tượng cho vay theo Nghị định 41 của Chính phủ (về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn). Thành phố cũng cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở nông thôn để thu hút DN đến đầu tư, bao tiêu nông sản cho nông dân, vừa giúp ngân hàng mở rộng tín dụng.

Ông Lê Hữu Ngân, Giám đốc Vietinbank chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết: “Năm 2014, huy động vốn tăng 15% so với năm 2013, nợ xấu ở mức 0,6% trên tổng dư nợ. Năm qua, chi nhánh đã thực hiện chương trình tiếp sức cùng DN vươn xa và dành hàng trăm tỉ đồng cho DN ngành thủy sản, DN vừa và nhỏ vay với lãi suất 5-6%/năm, thậm chí có DN chỉ vay với lãi suất 4%/năm. Năm 2015, dù phải giảm lợi nhuận, nhưng chi nhánh sẽ tiếp tục dành nguồn vốn với lãi suất ưu đãi dưới 5%/năm cho DN thủy sản. Kế hoạch 2015 của chi nhánh là tăng trưởng tín dụng 15-20%, nợ xấu được kiểm soát dưới 1% trên tổng dư nợ”. Năm 2015, NHNN chi nhánh TP Cần Thơ đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 13-15%. Tập trung điều hành tín dụng theo phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế địa phương. Năm 2015, chi nhánh phát động thi đua đến các TCTD trên địa bàn với chủ đề: Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu các TCTD, xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt động của toàn hệ thống…

Bài, ảnh: GIA BẢO

Chia sẻ bài viết