02/04/2017 - 16:23

Đảng bộ quận Ninh Kiều

Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng quận Ninh Kiều nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI của Đảng và đang tập trung triển khai, quán triệt, thực hiện các giải pháp thực hiện NQTW4 khóa XII trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu…

Những "đầu tàu" gương mẫu

 Đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế lắng nghe, kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người dân.

Là địa bàn rộng, có nhiều dự án lớn được triển khai, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình trật tự trong lĩnh vực xây dựng của phường Cái Khế diễn biến phức tạp. Với tinh thần xông xáo, gương mẫu của người đứng đầu, từ khi về giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế đến nay, đồng chí Mai Xuân Bình, từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo điều hành, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí Mai Xuân Bình chia sẻ: "Bên cạnh nắm vững nguyên tắc lãnh đạo, tăng cường đoàn kết nội bộ, bản thân người đứng đầu phải nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung lắng nghe, giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn, giúp cán bộ, đảng viên, công chức khắc phục những khuyết điểm, hạn chế …".

Cùng là một cán bộ trẻ, đồng chí Mã Khánh Hậu, Bí thư Chi bộ- Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Ninh Kiều, luôn lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu các góp ý của đồng nghiệp, cấp dưới, tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện. Đồng chí Mã Khánh Hậu cho biết: "Nhờ thực hiện nghiêm túc theo tinh thần NQTW4, Chi bộ Phòng từng bước khắc phục các hạn chế, khuyết điểm về tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công, sắp xếp công việc khoa học, có sự hoán đổi, bố trí công việc hợp lý… Từ đó, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn ngày một nâng cao. Đặc biệt, người đứng đầu phải thể hiện vai trò "đầu tàu" gương mẫu trong tác phong, lề lối và đạo đức, lối sống".

Theo đồng chí Lê Cẩm Thoa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, thời gian qua, việc triển khai tổ chức thực hiện NQTW4 (khóa XII) được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành bài bản, khoa học và có một số đổi mới về nội dung và cách làm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, xác định rõ những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; phân công chỉ đạo; đơn vị, bộ phận chủ trì tham mưu, phối hợp và chỉ rõ thời gian, tiến độ hoàn thành. Tính đến nay, toàn Đảng bộ quận đã tổ chức được 17 cuộc quán triệt, triển khai thực hiện NQTW4 (khóa XII) với 6.720 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 98,72%. Đồng thời khẩn trương triển khai Công văn số 548-CV/BTGTU về việc gợi ý mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; cam kết thực hiện NQTW4, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị… Qua đó, từng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm đổi mới của người đứng đầu.

Nhiều chuyển biến thiết thực

Là một trong những đơn vị được đánh giá có nhiều nỗ lực trong khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần NQTW4 (khóa XI), những năm gần đây, Đảng bộ phường An Lạc, tập trung thực hiện một số giải pháp thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Đồng chí Đào Thành Hiểu, Bí thư Đảng bộ phường An Lạc, chia sẻ: "Đảng ủy tập trung xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, các đồng chí trong Đảng ủy đều được phân công dự sinh hoạt lệ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các Chi bộ… kịp thời giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc. Năm 2015, phường được công nhận phường đạt "3 không". Cuối năm 2016, phường được công nhận là phường văn hóa. Hai năm liền (2015-2016), đảng bộ phường được công nhận danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu". Cũng theo đồng chí Đào Thành Hiểu, Bí thư Đảng bộ phường An Lạc, để đạt được những kết quả như trên, bên cạnh sự đồng thuận, hỗ trợ của tập thể còn đòi hỏi người đứng đầu phải gương mẫu, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, không ngại va chạm, hết lòng vì việc chung…

Còn đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế, bộc bạch: "Được lãnh đạo quận tin tưởng tăng cường về cơ sở, tôi càng ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Trong lãnh đạo, điều hành tôi thường xuyên tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, các đảng viên hưu trí; đồng thời, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, "tai mắt" quần chúng nhân dân… để kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, đưa phường 3 năm liền giữ vững danh hiệu "3 không" nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Bộ Công an. Năm 2016, Đảng bộ phường đạt "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".

Để đạt những kết quả như trên là do thời gian qua, Quận ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần NQTW4. Trọng tâm là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo NQTW4, kiểm điểm hằng năm và những vấn đề phức tạp mới phát sinh… "Ban Thường vụ Quận ủy cũng vừa ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai, thực hiện NQTW4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Song song đó, trên cơ sở kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân, những giải pháp thực hiện, BTV Quận ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế năm 2016"- đồng chí Lê Cẩm Thoa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết. 

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết