Khi xây dựng một ngôi nhà, công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện, vấn đề chọn vật liệu nào để lợp mái được nhiều người quan tâm. Trong đó, tôn và ngói được xem là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, lợp mái ngói hay mái tôn đều có những ưu, nhược điểm riêng. Vì vậy, mục đích sử dụng, yêu cầu về tính thẩm mỹ, khả năng tài chính... chính là những tiêu chí quan trọng để gia chủ đưa ra lựa chọn phù hợp.
Tại thị trường TP Cần Thơ hiện nay, tôn lợp có hai dạng chính: tôn sóng tròn và sóng vuông. Các loại tôn này đa phần được sản xuất trong nước với những thương hiệu đã được khẳng định như: Tôn Hoa Sen, Đông Á, Phương Nam, Việt Nhật... Thị trường ngói lợp với sự góp mặt của ngói làm từ đất nung hoặc xi măng của Đồng Tâm, Nakamura, Nippon, CPAC, Monier, Hạ Long
Cùng với đó, cả tôn và ngói cũng có nhiều khung giá để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Đơn cử, giá tôn lạnh Hoa sen khổ 1,07m có độ dày 2 dem 10 là 34.000 đồng, 2 dem 40 là 43.000 đồng, 2 dem 60 khoảng 48.000 đồng...; tôn Hoa Sen khổ 1,07m màu vàng xanh, xanh ngọc, đỏ đậm độ dày 2 dem 80 giá 50.000 đồng, 3 dem 10 là 56.000 đồng, 3 dem 20 khoảng 58.000 đồng. Riêng đối với các loại ngói lợp có giá bán dao động từ 15.000-16.000 đồng/viên...
 |
Sản phẩm ngói và tôn trên thị trường hiện nay được cải tiến mọi mặt cả về chủng loại, mẫu mã, giá cả lẫn chất lượng... |
Mức sống người dân ngày càng cao, yêu cầu về mẫu mã, chất lượng sản phẩm tôn và ngói cũng từng bước được cải thiện. Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ Cửa hàng Vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng, những năm trước, ngói chủ yếu được làm thủ công nên viên ngói nhìn không vuông, không đồng đều. Giờ đây, ngói được sản xuất theo dây chuyền, công nghệ hiện đại nên kích thước rất chuẩn và còn có thêm ưu điểm là chống thấm. Tôn ngày trước chỉ có một màu duy nhất và thường hay bị gỉ sét do ảnh hưởng của thời tiết thì nay cùng với sự phát triển về công nghệ, màu sắc của tôn ngày một đa dạng hơn (xám, đỏ cam, xanh, xanh ngọc, vàng xanh...). Hiện nay, trên thị trường còn xuất hiện nhiều loại mái tôn giả ngói. Ưu điểm của loại tôn này là khi lợp có thể giống 90% mái ngói. Riêng đối với ngói đất nung cũng có nhiều loại để khách hàng lựa chọn như: mũi hài, vảy cá, âm dương, mắt rồng, tráng men...
Chính vì sự phong phú về mẫu mã, màu sắc, giá cả... của các loại mái lợp nên nhiều người băn băn khoăn nên lợp mái nhà bằng tôn hay ngói. Theo giới kinh doanh, trong trường hợp này, khách hàng nên căn cứ vào các yếu tố về mục đích sử dụng, công dụng, chất liệu, tính thẩm mỹ và giá cả để đưa ra lựa chọn phù hợp. Trước hết, về mục đích sử dụng, đối với các công trình lớn như trường học, resort, biệt thự... nên sử dụng ngói. Các loại nhà cấp 4, nhà xưởng, kho chứa hàng, nhà để xe... thường lợp tôn. Nếu lựa chọn vật liệu theo giá bán, cũng như chi phí thi công mái lợp thì tôn có ưu điểm vượt trội. Mái tôn thi công dễ dàng và rất nhanh; phần chi phí đầu tư làm kèo, cột cũng khá thấp. Trong khi đó, lợp mái ngói đòi hỏi sự tỉ mỉ, kèo cũng phải làm tốt, chắc chắn hơn vì trọng lượng ngói nặng hơn tôn. Mặt khác, khi lợp ngói phải thực hiện từng viên nên thời gian tiêu tốn cũng nhiều hơn.
Do điều kiện thời tiết nước ta nóng ẩm quanh năm, nên khách hàng khi có nhu cầu thường đặc biệt chú ý, cân nhắc về độ cách nhiệt giữa tôn và ngói. Chính vì thế, nhược điểm của lợp mái tôn là nóng, hút nhiệt được nhà sản xuất tập trung cải thiện. Điển hình là sự ra đời của những tấm Panel 3 lớp hay còn gọi là tôn mát rất thích hợp với khí hậu nước ta. Ngoài ra, chủ nhà cũng có thể sơn phủ một lớp sơn cách nhiệt trên bề mặt mái tôn để chống nóng. Lớp phủ này còn có tác dụng hạn chế nhiệt lượng mặt trời xuyên qua, làm không khí dưới mái mát mẻ hơn. Còn riêng đối với mái ngói, Chị Trang Hồng Nhi, Nhân viên bán hàng Công ty TNHH Thương mại Vạn Phúc, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, cho biết: "Ngói có ưu thế hơn tôn là tính thẩm mỹ cao. Độ cách nhiệt tốt nên điều hòa được không khí trong nhà, mùa lạnh thì ấm, mùa đông thì mát. Đặc biệt, ngói có rất nhiều màu sắc để lựa chọn. Các loại ngói hiện nay còn được xử lý để chống rêu mốc và giữ được độ bền màu theo thời gian. Công nghệ phủ men màu ướt cho phép lớp màu thấm sâu vào bề mặt thân ngói khi viên ngói đang còn ướt tạo cho viên ngói có độ bền màu vĩnh cửu. Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều sản phẩm ngói được "cách tân" với nhiều màu sắc, dễ lựa chọn khi kết hợp với màu sơn hoặc gạch ốp tường....".
Theo đánh giá của giới kinh doanh, nếu những năm 90 là sự "lên ngôi" của mái lợp tôn thì hiện nay nhiều người có xu hướng quay lại với mái ngói truyền thống. Tuy nhiên, vấn đề làm sao để chọn được sản phẩm chất lượng, bền đẹp với thời gian luôn được khách hàng quan tâm. Trong khi ngói ít phải đối mặt với hàng giả, hàng nhái thì khi chọn tôn, khách hàng cần chuẩn bị những kiến thức cần thiết để có thể mua được sản phẩm ưng ý. "Một số công ty sản xuất tấm lợp có uy tín thường bị làm giả sản phẩm nên đã in lên sản phẩm của mình hàng chữ điện tử: tên, loại, độ dày, thời gian sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký. Hàng nhái thường không có dòng chữ như trên hoặc nếu có thì chữ thường không sắc nét, rõ ràng. Mặt khác, lớp sơn bảo vệ ngoài không có được màu sắc tươi, bóng mờ như hàng chính hiệu, thậm chí có loại dễ trầy xước"- ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ Cửa hàng Vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng tư vấn.
Bài, ảnh: CHI MAI