18/10/2016 - 09:04

Liên kết ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ

Nâng sức cạnh tranh cho nông nghiệp ĐBSCL

(CT)- Ngày 17-10, tại TP Cần Thơ, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo "Liên kết ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ phục vụ phát triển ĐBSCL".

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tình trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học cũng như sử dụng các chất kích thích tăng trưởng và kháng sinh trong nhiều hoạt động chăn nuôi, trồng trọt tại ĐBSCL đang gây ảnh hưởng xấu cho môi trường và góp phần phát sinh thêm các loại dịch bệnh mới cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng các sản phẩm và sức khỏe người sử dụng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tăng, nông nghiệp vùng ĐBSCL cần kịp thời chuyển hướng phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát huy tốt các lợi thế cạnh tranh. Các địa phương trong vùng phải tăng cường liên kết với nhau và với các bên liên quan để đẩy mạnh hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp sinh học, hữu cơ và công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Tại hội thảo, các nhà khoa học, doanh nghiệp và đơn vị có liên quan đã giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh. Các giải pháp này không chỉ giúp các địa phương vùng ĐBSCL sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu mà còn nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp nhờ phát triển sản xuất theo hướng "sạch" và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tham dự và phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cũng cho rằng, những năm gần đây do tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu, cùng với việc con người tác động vào dòng chảy sông Mê Công từ thượng nguồn, mùa nước nổi ở ĐBSCL không còn như trước, lưu lượng nước lũ giảm rất nhiều, hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng, năng suất và chất lượng lúa gạo, trái cây sút giảm, tác động không nhỏ đến kinh tế nông nghiệp. Nguy cơ mất dần thế mạnh kinh tế nông nghiệp vốn có của vùng đồng bằng châu thổ này đang hiện hữu từng ngày. Thực tế đó cho thấy, việc phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng thích hợp và hiện đại đang là vấn đề cấp bách.

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết