19/02/2026 - 18:18

Năng động, sáng tạo trong bộ máy mới 

Trong bộ máy mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ bí thư đảng ủy đến chủ tịch UBND xã, phường thực sự là những “cầu nối niềm tin” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở chính là nhân tố quyết định để bộ máy vận hành hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển.​ Thực tiễn cho thấy, nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở thực sự tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, thì dù địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc lớn, bộ máy vẫn có thể nhanh chóng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Gần dân, sát thực tiễn để phục vụ nhân dân

Những ngày giáp Tết, công việc tất bật nhưng bà Phạm Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, vẫn tranh thủ cùng cán bộ xã đến từng ấp, từng hộ dân, ân cần thăm hỏi, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.

Ông Phan Phước Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Bình, thăm hỏi người dân làm hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Đó là công việc được bà Dung duy trì thường xuyên kể từ khi xã Thạnh Xuân thực hiện sáp nhập địa giới hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chính từ những chuyến đi cơ sở ấy, nhiều vấn đề được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, góp phần tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Sau hợp nhất, xã Thạnh Xuân có quy mô dân số hơn 41.000 người, diện tích gần 44km², với 24 ấp; 42 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy và 1.299 đảng viên. Đây là địa bàn rộng, dân cư đông, yêu cầu quản lý, phục vụ ngày càng cao. Với bề dày kinh nghiệm của mình, người đứng đầu Đảng ủy xã Thạnh Xuân thấu hiểu sâu sắc vai trò then chốt của công tác dân vận trong mọi nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tư tưởng “lấy dân làm gốc” luôn được quán triệt sâu sắc.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, tôi và đội ngũ cán bộ xã Thạnh Xuân luôn dành thời gian đi cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, tiếp thu những góp ý xác đáng để nghiên cứu, vận dụng vào quá trình chỉ đạo, điều hành. Khi người dân hiểu, tin và đồng thuận, mọi chủ trương đều có thể triển khai hiệu quả” - bà Phạm Thị Thùy Dung chia sẻ.

Tinh thần gần dân, sát dân ấy đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực. Chỉ sau 5 tháng vận hành bộ máy mới, xã vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn và 6 căn nhà tình nghĩa, với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Hàng trăm suất học bổng, quà tặng và phương tiện học tập được trao tận tay trẻ em, học sinh. 219 hộ gia đình chính sách, người có công và 2.379 đối tượng bảo trợ xã hội của xã đều được bảo đảm chế độ trợ cấp thường xuyên, kịp thời.

Chủ động rà soát, đánh giá tổng thể tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Thạnh Xuân xác định nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn, phát triển nông nghiệp số gắn với du lịch sinh thái là hướng đi bền vững. Toàn xã hiện có 8 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, với gần 3.300ha đất trồng cây ăn trái các loại. Nữ Bí thư trẻ của Đảng ủy xã Thạnh Xuân đang tập trung chỉ đạo quy hoạch lại vùng trồng cây ăn trái, chỉnh trang hạ tầng giao thông nông thôn, tích cực kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ vốn, vật tư đầu vào và bao tiêu đầu ra cho nông sản.

Chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

Nếu ở xã Thạnh Xuân, dấu ấn nổi bật là tinh thần gần dân, bám cơ sở, thì tại phường Long Bình, sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thể hiện rõ nét qua hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Với diện tích 40,2km², dân số gần 26.400 người, sau hợp nhất phường Long Bình, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Song, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bà Phạm Thị Thùy Dung (bên trái), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, luôn gần dân, sát thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành địa phương.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phường Long Bình luôn thuộc nhóm đầu và nhiều lần dẫn đầu toàn thành phố về xếp hạng bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Hiện, tất cả thủ tục hành chính đang áp dụng tại UBND phường được công khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh và quốc gia; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Chưa đầy 5 tháng sau hợp nhất, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt hơn 137% kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hạ tầng, đô thị sớm đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trong những thành quả đó, có dấu ấn quan trọng của ông Phan Phước Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Bình. Là cán bộ trẻ với nhiều năm kinh nghiệm công tác ở cấp tỉnh, ông Trường nhanh chóng thích ứng với thực tiễn cơ sở, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành đơn vị mới. Ngay ngày đầu vận hành bộ máy mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình được thành lập, bảo đảm giải quyết thủ tục cho người dân không bị gián đoạn. Chỉ trong tháng đầu tiên, toàn bộ quy chế làm việc, phân công chức năng, nhiệm vụ đã được ban hành đồng bộ, tạo nền tảng vận hành thống nhất, thông suốt.  

Từ khi hợp nhất đến nay, Chủ tịch UBND phường cùng tập thể lãnh đạo đã chủ trì, tham dự hàng trăm cuộc họp. Cùng với đó là những chuyến đi cơ sở, kiểm tra thực địa, lắng nghe ý kiến người dân... Tất cả nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần vận hành bộ máy chính quyền mới thêm hiệu quả.

“Thời gian tới, tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Long Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra; quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông liên xã, phường, hạ tầng thương mại - dịch vụ, phục vụ cho phát triển; chỉnh trang đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng đến xây dựng Long Bình trở thành phường đô thị văn minh vào năm 2030”- ông Phan Phước Trường chia sẻ.

Người đứng đầu UBND phường Long Bình cũng đặt mục tiêu duy trì xếp hạng bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đứng ở tốp 3 trong 103 xã, phường của thành phố; phấn đấu tăng thu ngân sách bình quân mỗi năm trên 10%, riêng năm 2026 phấn đấu tăng hơn 20%, tạo nền tảng để đưa địa phương phát triển bền vững và nâng chất đời sống người dân.

*          *           *

Từ những xã, phường như Thạnh Xuân, Long Bình, niềm tin vào một TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong giai đoạn phát triển mới được bồi đắp ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Chia sẻ bài viết