Có dịp trở lại phường Thới Long, chúng tôi nhận thấy diện mạo của vùng quê thanh bình nằm bên bờ sông Hậu đã đổi thay nhanh chóng. Tại trung tâm phường có hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán khá sầm uất; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang; nhiều tuyến đường, cầu bê tông được xây mới. Đồng chí Trịnh Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định "Đạt được kết quả này là do Đảng bộ phường đã năng động trong lãnh đạo phát triển kinh tế, nhân dân cần cù, chịu khó, biết tự lực vươn lên".
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trịnh Thanh Liêm, cho biết: Từ thực tế của địa phương, các nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Thới Long xác định cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Với định hướng đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm dần diện tích lúa, tăng diện tích màu; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả, trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con; đẩy mạnh tín chấp với các ngân hàng cho bà con vay vốn; đề nghị Trạm khuyến nông quận trợ giá 60% giống cây trồng cho bà con
Nhờ vậy, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Chúng tôi đến tham quan một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả trong phường. Anh Trần Văn Dũng, người dân ở khu vực Thới Thạnh cho biết: "Gia đình tôi có 5 công ruộng, theo vận động của chính quyền địa phương, mấy năm gần đây tôi đã chuyển đổi vụ hè thu sang trồng mè. Trừ chi phí sản xuất, mỗi vụ tôi lời hơn 12 triệu đồng, tính ra lời gần gấp đôi trồng lúa". Khi chúng tôi ghé thăm gia đình ông Trần Văn Thủ, ở khu vực Thới Hòa 2, được biết: Năm 2013, được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ giống cây, hướng dẫn kỹ thuật, ông đã đốn bỏ gần 1 ha xoài kém hiệu quả để trồng cam xoàn. Năm rồi chiết cành bán cây giống, bước đầu ông thu hơn 10 triệu đồng. Ông phỏng đoán sang năm tới, vườn cây trưởng thành và cho trái, huê lợi sẽ cao hơn. Hỏi về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân trên địa bàn phường, đồng chí Trần Thị Cẩm Hường, cán bộ khuyến nông phường, cho biết: "Từ năm 2010 đến nay, bà con đã cải tạo được 340 ha vườn kém hiệu quả để trồng các loại cây xoài cát hòa lộc, nhãn, vú sữa, cam, mãng cầu... bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà con trong phường cũng đã chuyển đổi 892 ha sản xuất lúa hè thu sang trồng mè, hiệu quả tăng gần gấp đôi trồng lúa".
 |
|
Hoạt động kinh doanh mua bán tại trung tâm phường Thới Long ngày càng nhộn nhịp hơn. |
Đến Thới Long hôm nay, không chỉ tại khu vực trung tâm phường, mà đi trên các tuyến đường chính của phường chúng tôi thấy nhiều hộ kinh doanh, buôn bán. Bí thư Đảng ủy Trịnh Thanh Liêm, nói: "Nhằm thúc đẩy lĩnh vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục kinh doanh; bảo đảm an ninh trật tự để bà con an tâm đầu tư vào kinh doanh, buôn bán. Phường cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của quận để cải tạo, nâng cấp nhà lồng chợ Thới Long. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay vốn để phát triển kinh doanh
". Theo chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN phường, những năm qua, Hội LHPN phường đã hỗ trợ cho 886 hội viên vay 12,5 tỉ đồng. Có vốn vay, nhiều hội viên đã đầu tư mở sạp buôn bán. Chị Đoan hướng dẫn chúng tôi đến gặp Nguyễn Thị Trầm, hội viên phụ nữ khu vực Thới Xương 1. Chị Trầm bộc bạch: "Năm 2013, được Hội LHPN phường tạo điều kiện vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi đã mở sạp bán tạp hóa tại nhà, bình quân mỗi ngày cũng lời được hơn 100 ngàn đồng". Theo đồng chí Nguyễn Thành Long, Chủ tịch UBND phường, nhờ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nên bà con đầu tư vào kinh doanh, buôn bán ngày càng nhiều. Đến nay, toàn phường đã có 473 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tăng 275 cơ sở so với năm 2010. Việc bà con phát triển kinh doanh, buôn bán không chỉ tạo ra nhiều việc làm cho lao động, mà còn tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.
Từ trung tâm phường, chúng tôi bon xe về các khu vực. Nhiều tuyến đường được bê tông thẳng tắp, khang trang. Đồng chí Trịnh Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, phấn khởi nói: "Nhiều năm qua, bà con làm ăn hiệu quả, đời sống khấm khá nên càng tích cực đóng góp xây dựng quê hương". Đồng chí Trịnh Thanh Liêm cho biết thêm: Tuy là phường, nhưng trước đây kết cấu hạ tầng còn thấp kém, nhất là đường sá xuống cấp, đi lại khó khăn. Nhằm khắc phục tình trạng này, Đảng bộ phường luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. Trên cơ sở đó, 5 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường rà soát, lập kế hoạch nâng cấp các tuyến đường giao thông theo thứ tự ưu tiên. Khi xin chủ trương được quận thống nhất và hỗ trợ, Đảng ủy và UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và khu vực tổ chức họp dân thông báo chủ trương, bàn bạc thấu đáo cách làm, mức đóng góp và công khai các rõ ràng, minh bạch các khoản thu chi
Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần tích cực của các mạnh thường quân và các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động và đóng góp. Nhờ vậy, đã khơi dậy sức dân đóng góp xây dựng cầu đường. Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường bê tông liên khu vực Thới Hòa 2 - Thới Thạnh Đông sạch đẹp, ông Trần Văn Mười, người dân khu vực Thới Hòa 2, phấn khởi nói: "Trước đây cả tuyến này là đường đá bị xuống cấp, trời nắng bụi mù mịt, trời mưa ngập nghẹt rất dơ bẩn. Vừa qua, phường tổ chức họp bàn bạc thấu đáo mức đóng góp, cách làm bà con ai cũng đồng tình đóng góp". Theo đồng chí Trịnh Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, từ năm 2010 đến nay, nhân dân phường đã đóng góp hơn 10 tỉ đồng, hơn 8.000 ngày công và hiến hơn 4.000m2 đất nâng cấp, sửa chữa hơn 70.000m đường giao thông, bắc mới 47 cây cầu bê tông. Bên cạnh đó, phường cũng đã huy động các nguồn lực xây dựng 161 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; tranh thủ sự hỗ trợ của quận và thành phố đầu tư hơn 200 tỉ đồng để xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, làm cho bộ mặt của phường thay đổi tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Với sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay kinh tế - xã hội của phường Thới Long đã có bước phát triển khá toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 3,94%, giảm 8,6% so với năm 2010. Đây là nền tảng vững chắc để giúp Đảng bộ phường Thới Long lãnh đạo đưa địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Bài, ảnh: ANH DŨNG